TP.HCM:

Bảo vệ dân phố dũng cảm bắt cướp giật trên phố

ANTĐ - Đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, nghe tiếng tri hô cướp, ông Linh nhanh nhẹn vào cuộc, khống chế, bắt gọn 1 trong 2 tên cướp khi chúng vừa gây án. 
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Võ Hoàng Sang (SN 1988, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương), để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Liên quan đến vụ án, hiện công an đang truy bắt tên đồng phạm của Sang. 
Bảo vệ dân phố dũng cảm bắt cướp giật trên phố  ảnh 1
Nơi ông Linh khống chế, bắt gọn 1 trong 2 tên cướp


Theo cơ quan điều tra, vào sáng 10/8, Sang gặp đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tại bến xe Ngã 3 Vũng Tàu, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau một hồi chuyện trò, cả hai rủ nhau đến khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 5, hút chích ma túy. 
Sau khi “phê” ma túy, 2 tên mới bàn nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Chúng đi đến khu vực khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thì phát hiện 2 nữ công nhân mang túi xách đi trên xe máy liền ra tay. 
Tuấn điều khiển xe ép 2 nữ công nhân vào lề cho Sang giật túi xách. Cô gái ngồi sau giằng lại túi xách, thì Sang hung hãn lấy nón (mũ) bảo hiểm tấn công, khiến cả 2 nữ công nhân và 2 tên cướp cùng té ngã xuống đường. 
Bảo vệ dân phố dũng cảm bắt cướp giật trên phố  ảnh 2
Ông Linh từng nhận được nhiều bằng khen về thành tích truy
bắt tội phạm của Chủ tịch UBND TP.HCM

Đang điều tiết giao thông tại một trường mầm non gần đó, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1963, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), là bảo vệ dân phố phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nghe tiếng 2 cô gái tri hô liền tức tốc đến hỗ trợ. Tên Sang bị ông Linh khống chế, bắt giữ giao công an phường, còn tên Tuấn đã lên xe tẩu thoát.
Được biết, dù đã 50 tuổi nhưng ông Trung từng có thành tích hơn chục lần ra tay truy bắt các đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa phương. Qua vụ việc, công an quận Thủ Đức đã có đề xuất lên UBND quận khen thưởng, vì thành tích bắt cướp của người bảo vệ dân phố dũng cảm này.