Bảo tàng xe hơi lớn nhất Bắc Mỹ sắp mở cửa

ANTĐ - Bảo tàng xe hơi LeMay sắp tổ chức lễ khai trương hoành tráng vào ngày 2 tháng 6 tới và sẽ trở thành
bảo tàng xe hơi lớn nhất Bắc Mỹ.
Theo ước tính, bảo tàng sẽ trưng bày các loại xe hơi cổ điển có giá khoảng 60 triệu USD, tất cả là thành quả có được từ tình yêu với ô tô của ông Harold LeMay. Khẩu hiệu và mục đích của bảo tàng tàng là “ghi dấu sự gắn bó giữa người và xe”. Ngoài ra, tình yêu quê hương cũng là chủ điểm thu hút các tín đồ xe hơi từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây.
Bảo tàng khổng lồ này rộng hơn 1,5 héc ta và lần đầu ra mắt công chúng với bộ sưu tập hơn 200 xe ô tô. Khuôn viên nhà bảo tàng nằm ở thành phố cảng Tacoma Hoa Kỳ, được xây dựng từ mùa hè năm 2010.
Bảo tàng xe hơi lớn nhất Bắc Mỹ sắp mở cửa ảnh 1
Quang cảnh bên ngoài của bảo tàng
Ngoại thất của tòa nhà mô phỏng hình dáng chiếc xe ô tô, nhưng đấy là phần đuôi xe (rear quarter panel) hay nóc xe (hood scoop) thì người xem chưa chắc đoán được. Thiết kế này tượng trưng cho một chiếc ô tô, nhưng nó lại vừa thực vừa ảo, khiến cho kiến trúc tòa nhà khơi dậy trí tò mò và gợi đến hình ảnh xe hơi.
Đây là video giới thiệu về bảo tàng xe hơi to lớn này, mời các bạn cùng thưởng thức những hình ảnh kinh điển về bảo tàng.