Bão số 6 hoành hành ở biển Đông: Miền Bắc đề phòng mưa lớn, lũ quét, lở đất

ANTĐ - Sáng nay 6-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 6 hoạt động trong vùng biển Đông trong năm nay.
Sáng nay 6-8, khi đi vào vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 6.

Hồi 7h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến sáng mai 7-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ ngày 7-8 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; từ đêm 7-8 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 
Bão số 6 hoành hành ở biển Đông: Miền Bắc đề phòng mưa lớn, lũ quét, lở đất ảnh 1
Bão số 5 vừa dứt, bão số 6 đã xuất hiện trên vùng biển Đông

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau khi qua đảo Hải Nam, bão số 6 sẽ đổi hướng chếch về phía Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo ban đầu từ đài khí tượng thủy văn Nhật Bản, Hồng Kông cũng cho thấy, bão số 6 sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ. Tuy nhiên, sau khi đi vào đất liền, bão số 8 vẫn giữ ở cường độ cấp 8-9, khi đi sâu vào đất liền các tỉnh miền Bắc, thì bão mới suy yếu thành một vùng thấp.

Báo cáo nhanh của BCĐ PBLB Trung ương cho thấy, tính đến 6h ngày 6/8/2013, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tầu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.475 phương tiện/ 200.515 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh.

Trong đó: 21 phương tiện/ 252 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng 7 phương tiện/70 người; Quảng Ngãi 12 phương tiện/ 162 người; Khánh Hòa 2 phương tiện/ 20 người); 1269 phương tiện/12.249 người hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa). Trong đó có 324 phương tiện / 2.560 người của Bình Định hoạt động ở khu vực giữa Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hiện đang di chuyển để tránh trú bão.

Sáng nay 6-8, BCĐ PCLB Trung ương cũng đã có công điện gửi BCH PCLB các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, yêu cầu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí của bão, vùng nguy hiểm. Rà soát, lên phương án sẵn sàng đối phó với bão số 6.