Bão số 3 giật cấp 13-14 đe dọa từ Quảng Ninh tới Nghệ An

ANTD.VN - Ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trong năm nay ở khu vực Biển Đông. Sau khi đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) bão số 3 sẽ tiếp tục đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh- Nghệ An với cấp 10, giật cấp 12-14.

Trung  tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, chiều 17/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3.

Vào 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10-11. 

Bão số 3 giật cấp 13-14 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh- Nghệ An trong vài ngày tới

Trong đêm 17/8 và sáng 18/8, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11-12. 

Sau khi đổ bộ vào Lôi Châu, bão số 3 sẽ tiếp tục di chuyển vào đất liền các tỉnh ven biển Việt Nam. Đến 13h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển Quảng Ninh-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12-14. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) và vùng ven biển Bắc Bộ có mưa dông và gió giật mạnh. 

Đặc biệt, từ chiều 18/8 đến hết ngày 20/8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).