Báo Malaysia ấm ức trọng tài vì quả penalty cuối trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Arena Metro cho rằng quyết định thổi phạt đền của trọng tài không chỉ khiến Malaysia thua oan một bàn trước Campuchia mà thủ môn Khairul Fahmi của họ còn nhận thẻ vàng không đáng có.

Tình huống dẫn tới phạt đền trận Malaysia - Campuchia

Phút 88, khi đang dẫn trước Campuchia với tỉ số 3-0, đội Malaysia bị trọng tài chính Hussain thổi phạt đền sau tình huống thủ môn Khairul lao ra cắt bóng phạm lỗi với Sath Rosib.

Tờ Arena Metro của Malaysia cho rằng trọng tài đã quá nặng tay ở tình huống này.

"Pha quay chậm cho thấy động tác chân của Khairul là rất bình thường khi bay người bắt bóng và cũng không quá nguy hiểm với cầu thủ Campuchia. Chính cầu thủ Campuchia mới là người cố tình lao tới phạm lỗi, nhưng rốt cuộc thủ môn Khairul mới là người bị phạt. Quyết định hết sức kỳ quặc của trọng tài".

"Đáng thất vọng nhất là việc trọng tài Hussain còn rút thẻ vàng phạt thủ môn đội tuyển quốc gia Malaysia, người còn đang không hiểu vì sao bị thổi phạt", tờ báo Malaysia viết.

Việc Khairul nhận thẻ vàng ngay trận ra quân khiến người hâm mộ Malaysia lo lắng trong bối cảnh đội này hiện chỉ có 2 thủ môn sau khi thủ thành cao 1m85 Khalid bị nhiễm Covid-19 đang phải cách ly điều trị.

Ngày 9-12 tới, Malaysia đá lượt trận thứ hai gặp Lào trong khi chạm trán đương kim vô địch Việt Nam ở trận đấu sau đó 3 ngày, trong khuôn khổ vòng loại bảng B AFF Cup 2020.