Công Phượng 'mở hàng', ĐT Việt Nam thắng nhẹ Lào trận ra quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức lập công giúp ĐT Việt Nam hạ ĐT Lào 2-0, ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2020 tối 6-12 tại Singapore.

Bước vào trận mở màn AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo tung ra sân đội hình gồm thủ môn Nguyên Mạnh; các hậu vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Hồng Duy, Tấn Tài; các tiền vệ Hoàng Đức, Xuân Trường và Văn Đức cùng Công Phượng hỗ trợ Tiến Linh trên hàng công.

ĐT Việt Nam thắng nhẹ ĐT Lào trận ra quân AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam thắng nhẹ ĐT Lào trận ra quân AFF Cup 2020

Được đánh giá cao hơn nhưng nhà ĐKVĐ Việt Nam vấp phải nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự co cụm của ĐT Lào. Đối phương dồn rất nhiều người về phần sân nhà và gần như phó mặc cho một mình tiền đạo đang chơi bóng tại Pháp là Billy Ketkeophomphone ở phía trên.

Billy Ketkeophomphone dù chơi nỗ lực nhưng tỏ ra quá lạc lõng trong tập thể có trình độ trung bình của Lào. Sợi dây kết nối giữa anh và "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham gần như không tồn tại, khiến đối thủ này không thể tạo nên sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Công Phượng là người "mở hàng" cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)

Công Phượng là người "mở hàng" cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)

Về phần mình, dù gặp khó khăn nhưng các học trò HLV Park Hang-seo luôn nỗ lực tìm kiếm kẽ hở nhằm xuyên thủng hàng thủ đối phương. Một trong những tình huống như thế đến ở phút 26.

Từ quả bấm bóng đẳng cấp của Hoàng Đức, Hồng Duy băng xuống rồi căng ngang vào trong để Công Phượng dễ dàng đệm bóng, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam. Đó là tình huống duy nhất chúng ta phá vỡ được hệ thống phòng ngự của Lào trong 45 phút đầu tiên.

ĐT Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ như mong đợi tại AFF Cup 2020

ĐT Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ như mong đợi tại AFF Cup 2020


Sang hiệp 2, ưu thế vẫn hoàn toàn nghiêng về các học trò HLV Park. ĐT Lào tỏ ra xuống sức và đó là khi chúng ta liên tục tạo ra những cơ hội về phía khung thành thủ môn Souvannagangsgo.

Phút 55, Hồ Tấn Tài tạt bóng như đặt từ biên phải, để Phan Văn Đức chọn điểm rơi thích hợp trước khi đánh đầu tung lưới ĐT Lào lần thứ hai.

Khoảng cách dẫn 2-0 giúp ĐT Việt Nam càng chơi thoải mái hơn. Phút 75, chúng ta có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 khi một cầu thủ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm đá 11m, Văn Thanh lại không chiến thắng được Souvannagangsgo. Chính thủ môn này cũng là người từ chối cú vuốt bóng đẹp mắt của Văn Thanh 10 phút sau đó.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua ĐT Lào với tỉ số 2-0, một chiến thắng vừa đủ để có 3 điểm và bảo toàn lực lượng cho chặng đường tiếp theo. Sau lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm xếp thứ nhì bảng B, bằng điểm với Malaysia (đội hạ Campuchia 3-1) nhưng kém về chỉ số phụ.