HLV Park Hang-seo: "Thắng Lào vậy là được, Việt Nam sẽ quyết đấu với Malaysia"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo hài lòng với trận thắng nhẹ 2-0 trước ĐT Lào, đồng thời khẳng định trận tiếp theo của ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia có ý nghĩa như một trận chung kết.

Mở đầu buổi họp báo sau trận mở màn bảng B AFF Cup 2020, HLV Park nói: "Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Hôm nay, chúng tôi có một số cầu thủ còn đang hồi phục chấn thương nên chưa thể thi đấu, do đó tôi đã thay đổi một số vị trí".

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận Việt Nam 2-0 Lào (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận Việt Nam 2-0 Lào (Ảnh: VFF)

"Lúc này tôi chưa thể đánh giá cụ thể xem có điều gì chưa ổn. Chúng tôi cần phải xem lại băng ghi hình trận đấu, rồi phân tích mới biết", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ hai bảng B, có cùng 3 điểm với Malaysia nhưng thua chỉ số phụ (do đội bóng này thắng Campuchia 3-1). Vì thế, HLV Park Hang-seo coi màn chạm trán giữa hai đội ở lượt trận kế tiếp là trận "chung kết" vì ngôi đầu bảng.

"Đó không khác gì trận chung kết và ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình. Hôm nay tôi cũng đã xem trận của Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt, dốc toàn lực để đạt được kết quả đề ra", HLV Park Hang-seo nói.

Khi được hỏi về việc Văn Thanh thực hiện quả 11m cho ĐT Việt Nam, thầy Park lý giải: "Các tình huống đá phạt hay penalty, chúng tôi đều chỉ định cầu thủ. Hôm nay theo thứ tự là Xuân Trường và Tiến Linh. Nhưng lúc đó hai cầu thủ này đều không còn trên sân. Văn Thanh nói cảm thấy tự tin nên tôi trao cho cậu ấy".

Ở tình huống được nhắc tới này, nếu Văn Thanh thực hiện thành công quả pen, tỉ số đã là 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo được nghỉ lượt trận tiếp theo của bảng B (9-12) và sẽ trở lại với trận quyết đấu Malaysia vào 19h30 ngày 12-12.