Bạo lực bùng phát tại Syria

ANTĐ - Ngày 30-1, giao tranh đẫm máu đã xảy ra giữa lực lượng quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét một bản dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và chuyển giao quyền lực.

Bạo lực bùng phát mạnh tại Syria trong những ngày gần đây

Động thái trên diễn ra sau khi Liên đoàn Arập ngừng hoạt động giám sát tại Syria do bạo lực gia tăng. Ông Ali Erfan, cố vấn cao cấp của Tổng thư ký Liên đoàn Arập, Nabil el-Araby ngày 29-1 cho biết, tất cả các quan sát viên ở bên ngoài Damascus sẽ được đưa trở lại thủ đô. Theo ông Erfan, một số quan sát viên sẽ rời khỏi Syria, còn những người khác sẽ lưu lại một thời gian ngắn ở Damascus nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động giám sát nào. Tuy nhiên, ông Erfan không nói rõ có bao nhiêu quan sát viên sẽ rời khỏi Syria, bao nhiêu người ở lại nước này. Ngày 30-1, Tổng thư ký Liên đoàn Arập, Nabil el-Araby đã tới New York (Mỹ) để đệ trình kết quả của phái đoàn giám sát tại Syria lên Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong khi đó, cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội Chính phủ Syria và lực lượng đối lập Quân đội Syria tự do đã diễn ra ác liệt ở ngoại ô Thủ đô Damascus khi quân đội Chính phủ Syria nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các khu vực Saqba và Maleiha. Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, cuộc giao tranh hôm 30-1 đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng. Trước đó, chỉ trong ngày 29-1, đã có 80 người được thông báo thiệt mạng tại Syria khi khoảng 2.000 binh sĩ Syria với sự yểm trợ của ít nhất 50 xe tăng và xe bọc thép đã mở chiến dịch phản công tại các khu vực ngoại ô Damascus. Đây được cho là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi xảy ra các cuộc nổi dậy chống chính phủ hồi tháng 3-2011.

Cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước Syrian Arap đưa tin, một đường ống dẫn khí đốt nằm giữa thành phố Homs và Banys đã bị một nhóm khủng bố tấn công, làm rò rỉ khoảng 460 nghìn mét khối khí.