Báo động lạm dụng tình dục trường học ở Nam Mỹ

ANTĐ - Các báo cáo thống kê từ các nước Nam Mỹ cho thấy lạm dụng tình dục ở trường học trong những năm gần đây đang ở tình trạnh báo động và trở thành một vấn đề nhức nhối ở các nước này.

Mexico, Colombia, Ecuador và Bolivia đều ghi nhận một số lượng lớn các vụ lạm dụng tình dục trẻ em và thanh niên xảy ra trong môi trường học đường. Bản báo cáo có tên Bạo lực tình dục ở các cơ sở giáo dục, mà tổ chức phi chính phủ Kết nối Phụ nữ toàn Thế giới vì sự bảo vệ và trả lại nhân quyền Bolivia, Trung tâm bảo vệ quyền sinh sản và Viện kỹ thuật độc lập Mexico trong đó đã xây dựng lại các dữ liệu về tình trạng lạm dụng tình dục học đường chỉ ra những nhóm dễ trở thành nạn nhân nhất và một số nguyên nhân làm cho tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tại Colombia, bộ trưởng Tư pháp đã nhận được 542 lời phàn nàn về tình trạng ngược đãi và lạm dụng tình dục ở các trường công trên toàn nước. Trong số đó, số đơn thư khiếu kiện được giải quyết chỉ là 32 trường hợp. Viện khoa học Pháp y quốc gia Colombia báo cáo, chỉ tính riêng năm 2007, có 337 vụ lạm dụng tình dục xảy ra ở các trường học. Theo cơ quan này, riên ở thành phố Bogota, số vụ lạm dụng tình dục tăng 138% trong khoảng năm 2004 đến 2008.

Cũng theo viện nghiên cứu này, trong năm 2004 và 2005 có 937 vụ lạm dụng tình dục xảy ra ở nơi công cộng và các trung tâm giáo dục tư (năm 2004 là 577 và năm 2005 là 360), tương đương trung bình mỗi ngày xảy ra một vụ. Tuy nhiên, con số này không phản ánh đúng bản chất của vấn đề do có nhiều nạn nhân vẫn giữ im lặng.

Tại Mexico, tình trạng cũng tương tự. Một cuộc nghiên cứu gần đây trích dẫn từ báo cáo trên cho thấy ở Mexico từ khoảng năm 2001 đến 2010, có 3.242 đơn thư khiếu nại gửi đến cơ quan giám sát lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em Uamasi. Số cán bộ trường học vi phạm chiếm tới 85,78% trong đó có hiệu trưởng, giáo viên, nhà quản lý và nhân viên làm việc tại các trường học, số còn lại chiếm 15% các vụ lạm dụng và quấy rối tình dục khác.

Tại Bolivia, một bản báo cáo năm 2004 do Ủy ban châu Mỹ Latin và Caribe về bảo vệ nữ quyền (Cladem) ghi nhận hơn 100 trường hợp tấn công tình dục ở các trường học Bolivia. Một trong những nhân tố góp phần gia tăng tỉ lệ các vụ tấn công tình dục ở học đường theo Ủy ban quốc gia về Cha mẹ và Gia đình chỉ ra là do hình thức xử phạt đối với những kẻ vi phạm còn quá nhẹ. Theo đó, hình thức xử phạt cao nhất do các nhà chức trách đưa ra là thay đổi nơi làm việc của giáo viên khi họ bị cáo buộc lạm dụng về thể chất và tình dục. Cho đến nay chỉ có duy nhất một giáo viên phạm tội cưỡng hiếp một nữ sinh phải ngồi tù.

Trong khi đó, Ecuador, được World Bank tuyên bố là nước đang “khủng hoảng trầm trọng bởi bạo lực tình dục ở giới trẻ”, ghi nhận tỉ lệ khá sốc là cứ mỗi bốn sinh viên lại xảy ra một vụ lạm dụng tình dục, và cứ ba sinh viên lại có một sinh viên biết những vụ việc đó xảy ra. Trong số những người vi phạm phần lớn là giáo viên, bạn cùng lớp và những người xung quanh. Năm 2006, báo cáo của World Bank xác nhận 22% sinh viên báo cáo là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục.

Tương tự như vậy, Hội đồng Phụ nữ Quốc gia nước này trong năm 2006 cũng công bố một báo cáo xác nhận rằng cứ trong mỗi nhóm 1.000 người trẻ thì có 121 người bị hôn và sờ soạng khi chưa cho phép, 32 người bị hiếp dâm, 27 người bị quấy rối tình dục theo đường miệng và ở những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Theo nghiên cứu này, 84,3% những khiếu kiện cho thấy phụ nữ là nạn nhân.

Nguyên nhân dẫn đến con số vi phạm không giảm theo báo cáo này đưa ra là do cơ sở hạ tầng và an ninh ở trường học công của các nước Mỹ Latin và vùng Caribe còn rất yếu, ảnh hưởng nhiều đến trẻ em nghèo và thanh niên là phần lớn. Bên cạnh đó, cơ chế xử phạt đối với người vi phạm còn chưa hợp lý, quá nhẹ và lỏng lẻo, không làm cho những người này có tâm lý sợ pháp luật. Báo cáo này nêu: “Các trường học với hệ thống an ninh thưa thớt và lỏng lẻo đa số nằm ở các vùng nông thôn, vùng ven, vùng thiểu số, kinh tế nghèo nàn lạc hậu chính là nơi mầm mống bạo lực tình dục có cơ hội gia tăng.”

Một yếu tố khác cũng được đưa ra là một nhóm nhất định dễ trở thành nạn nhân của tình trạng lạm dụng tình dục liên quan đến trình độ nhận thức thấp kém, không có định hướng về giới tính và tình dục, là người dân tộc thiểu số, người nhập cư hay là người tàn tật. Trẻ em và những thanh niên nhập cư, cả yếu tố chủ quan và khách quan mà đánh giá là những đối tượng dễ trở thành nạn nhân nhất, trong khi đó họ lại không dám sử dụng giấy tờ tùy thân để kiện cáo vì lo sợ sẽ bị trục xuất hoặc nếu có, họ lo sợ gây nguy hiểm cho gia đình họ và những người nhập cư trái phép khác.

Cũng theo báo cáo này, một vấn đề khác là tâm lý sợ tai tiếng nên đa phần những người bị hại không dám báo cáo và các cơ sở giáo dục còn thiếu quan tâm đến vấn đề này cũng như giới chức trách cũng như luật pháp của các nước này còn thiếu cơ chế giám sát, quản lý và xử phạt còn chưa đúng mức.