Bảo đảm trật tự, an ninh con người ở các khu chung cư, khu đô thị mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao CATP Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã tổ chức Hội thảo rất có ý nghĩa, trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở các khu chung cư, đô thị mới ngày càng cấp thiết.  

Sáng 16/12, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện ANND, CSND, Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức Hội thảo công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu đô thị mới, khu chug cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự còn có đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các Sở, Ban, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia uy tín....

Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí Giám đốc Học viện ANND, CSND và Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...đồng chủ trì Hội nghị.

Luận giải, làm rõ những tồn tại, hạn chế

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, nhà khoa học, chuyên gia uy tín…đã tham dự Hội thảo.

Khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong đó có lĩnh vực phát triển nhà chung cư trên địa bàn thành phố trong những năm qua, Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hải Trung đánh giá thực trạng hiện nay việc quản lý đầu tư và sau đầu tư tại một số khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có 107/1469 chung cư thuộc 14 quận, huyện phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, từ đó dẫn tới những hoạt động tập trung đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu, diễu hành bằng xe cơ giới…gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của thành phố.

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu tham dự Hội thảo

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu tham dự Hội thảo

Cùng với đó, tình hình mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà chung cư đang diễn ra ngày càng phổ biến. Vấn đề quản lý người nước ngoài của lực lượng Công an tại các khu đô thị mới, khu chung cư còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định. Tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, công nghệ cao, đánh bạc, cá độ, người nước ngoài, người nhập cảnh trái phép lưu trú tại các khu đô thị mới, khu chung cư diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Những vấn đề trên đã và đang đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự của CATP.

Xuất phát từ thực tiễn trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội chủ trì phối hợp với Học viện ANND, CSND và Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức Hội thảo nhằm thu thập thông tin, đánh giá về thực trạng công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng và những vấn đề đặt ra đối với an ninh, trật tự tại khu chung cư, đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội.

Các đơn vị cùng tập trung luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT; làm rõ những trách nhiệm cũng như mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, hệ thống chính trị các cấp của CATP trong đảm bảo ANTT tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn thành phố, qua đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới…

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 53 bài tham luận từ các đơn vị, cơ quan chức năng, chuyên gia, nội dung phong phú, có chất lượng cao, sâu sắc, đề cập đến nhiều vấn đề, dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tiến hành tham luận theo 2 nhóm vấn đề.

Nhóm 1 với nội dung nhận diện những nguyên nhân làm nảy sinh vấn đề phức tạp về ANTT, khiếu kiện, tố cáo kéo dài, tập trung đông người gây rối ANTT xảy ra tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực tiễn các mặt công tác bảo đảm ANTT cũng như những kiến nghị, đề xuất. Nội dung nhóm 2 các đại biểu tham luận tính phức tạp về ANTT tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn TP hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT…

Trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự tại các khu đô thị mới, khu chung cư như: Tham mưu với cấp ủy chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, lưu trú, quản lý người nước ngoài, phòng, cháy chữa cháy….

Phòng ngừa từ sớm, từ xa, gấp rút tháo gỡ nhiều “nút thắt”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, công tác phối hợp hiệu quả, chặt chẽ của CATP Hà Nội với các đơn vị trong và ngoài ngành về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị mới, khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như tổ chức hội thảo khoa học chất lượng, có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh hiện tại.

Thông tin khái quát về tình hình, tốc độ đô thị hóa của Thủ đô cũng như các vấn đề, lĩnh vực có liên quan, đồng chí Chử Xuân Dũng khẳng định: Bên cạnh những điều kiện thuận lợi còn có rất nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị mới, khu chung cư. Trên cơ sở tham mưu của CATP Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội thảo

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội thảo

“CATP Hà Nội đã rất chủ động giúp UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo quan trọng này. Đây cũng là đơn vị Công an đầu tiên trên cả nước triển khai tổ chức một hội thảo như trên. Qua các ý kiến tham luận của các đại biểu, chúng ta nhận thấy nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan trong công tác quản lý, sử dụng, giải quyết những vấn đề “nóng”, sự phối hợp, cơ chế giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn….”- đồng chí Chử Xuân Dũng đánh giá.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, các nhà khoa học, chuyên gia, đơn vị tham gia Hội thảo, đồng chí Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị chức năng trong UBND TP Hà Nội tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành, giải quyết các vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, môi trường sống bình yên, an toàn, hạnh phúc cho nhân dân….

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể từng lĩnh vực, nội dung với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khu chung cư, dự án….tránh trường hợp giao đất nhưng không thực hiện dự án gây lãng phí, chậm tiến độ; nhiều chủ đầu tư năng lực kém, huy động vốn không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp…

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát ngay từ ban đầu, các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý, xử lý nghiêm, ngay những sai phạm; không để tồn tại vi phạm gây bức xúc cho người dân. UBND các quận, huyện và thị xã phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội nắm tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc, vi phạm,….

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng đề án bảo đảm ANTT trong các khu đô thị, chung cư trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện sớm những vi phạm; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tập trung vào vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quỹ bảo trì, lấn chiếm, sử dụng diện tích chung, riêng không đúng quy định….Lập đường dây nóng để người dân, cơ quan chức năng liên kết, liên hệ giải quyết, xử lý nhanh các vấn đề, sự vụ xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang đánh giá cao sáng kiến của CATP Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã tổ chức hội thảo quan trọng trên. Đồng chí Thứ trưởng cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự có mặt, đóng góp ý kiến, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các nhà khoa học, chuyên gia, đơn vị tham gia Hội thảo đã phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và gợi mở, đề xuất những giải pháp khắc phục về lĩnh vực rất “nóng” trong bảo đảm ANTT tại khu đô thị mới, khu chung cư hiện nay.

“Những ý kiến tham luận trong hội thảo rất tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị quý báu cả về lý luận và thực tiễn, giúp cho các đơn vị chức năng thêm nhiều tư liệu để đánh giá toàn diện những vấn đề có liên quan, phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo ANTT…”- Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, đơn vị phối hợp giúp Hội thảo thành công

Đồng chí Trung tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, đơn vị phối hợp giúp Hội thảo thành công

Đồng tình với các ý kiến tham luận về phân tích nguyên nhân dẫn tới những hành vi vi phạm, bất cập dẫn tới hiệu quả thấp trong quản lý nhà nước ở khu chung cư, đô thị mới, Trung tướng Lương Tam Quang nêu nhiều nguyên nhân khác trong đó có sự mâu thuẫn, chồng chéo về địa giới hành chính, sự thiếu hụt trong quy hoạch quỹ đất phục vụ an ninh quốc phòng, đảm bảo ANTT…

Trong thời gian qua, với mục tiêu đảm bảo cao nhất ANTT, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy, xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… đã đạt được nhiều kết quả. Đồng chí Thứ trướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tới giải pháp khắc phục.

Cụ thể, CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hệ thống kết quả Hội thảo, vai trò trách nhiệm của chính quyền, địa phương, từng lực lượng, công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ngừa, tranh chấp, xử lý giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, vi phạm; kiến nghị những giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa từ sớm, từ xa những vi phạm trong khu chung cư, đô thị mới.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy diễn tập phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư

Lực lượng phòng cháy chữa cháy diễn tập phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, đề nghị UBND TP Hà Nội, chỉ đạo CATP, chính quyền, công an cấp cơ sở…cần phân loại kiến nghị trên từng lĩnh vực, nội dung, qua đó tập hợp lại để làm rõ trách nhiệm, xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể các đơn vị chức năng thực hiện. Những nội dung nào vượt quá thẩm quyền sẽ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, giải quyết.

Lực lượng Công an chủ động, hiệu quả trong tham mưu, là nòng cốt trong công tác bảo vệ An ninh Quốc gia. Đảng ủy Công an Trung ương trân trọng cảm ơn Thành ủy, UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ CATP Hà Nội cũng như các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, xây dựng củng cố khu đô thị mới khu chung cư an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân...

Thay mặt Đảng ủy CATP Hà Nội và các đơn vị tổ chức Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đơn vị tham gia hội thảo đã có rất nhiều đóng góp, tư liệu quý giá trong công tác bảo đảm ANTT tại các khu đô thị mới, khu chung cư…

Để đạt được những mục tiêu trong các tham luận đã phát biểu tại Hội thảo, đặc biệt là cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, theo đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hải Trung, đó là phải có “3 cần, 1 đủ. Cụ thể, phải có hệ thống pháp luật rõ ràng, rành mạch, liên thông; tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; cần thực hiện tốt chức năng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giữa lực lượng Công an với các đơn vị có liên quan; lực lượng Công an đóng vai trò điều kiện đủ, nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT...