Báo chí Công an nhân dân luôn đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng

ANTD.VN - Chiều 5-2, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí - xuất bản năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, lãnh đạo các cơ quan chủ quản và các đơn vị báo chí, xuất bản CAND đã quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung các ấn phẩm báo chí CAND, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền; nâng cao chất lượng tuyên truyền, đấu tranh hiệu quả tội phạm, tham nhũng, lãng phí.

Bám sát định hướng, sinh động trong thực tiễn đấu tranh

Năm 2017, các đơn vị báo chí, xuất bản CAND luôn đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

Có thể kể đến những "mảng" đề tài xuyên suốt như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND; về gương người tốt, việc tốt và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”;  đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống; tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là sự kiện Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017, đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện một số nghị quyết mang tính đột phá trong tư duy và hành động của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo xây dựng chính đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị

Các đơn vị báo chí trong CAND đã tập trung tuyên truyền sâu đậm các sự kiện chính trị lớn của đất nước, đặc biệt là sự kiện Năm APEC 2017, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.  Công tác tuyên truyền của hệ thống báo chí CAND đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Nhiều đơn vị báo chí, xuất bản có những chuyên trang, bài viết chuyên sâu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đấu tranh hiệu quả với các thông tin, quan điểm sai trái thù địch (như Báo ANTĐ, Báo Công an Nghệ An, Báo CATP Đà Nẵng)…

Các đơn vị báo chí xuất bản trong CAND tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, tặng quà Tết đến người nghèo.

Chủ động thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu

Cùng với việc đánh giá các ưu điểm, kết quả, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều thời gian tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác báo chí, xuất bản CAND.

Đại úy Chu Quốc Dũng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô tham luận tại hội nghị với nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên Báo An ninh Thủ đô, hệ thống báo chí CAND

Tham luận tại hội nghị, Đại úy Chu Quốc Dũng, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao đối với kết quả công tác báo chí, xuất bản CAND năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đại diện Báo ANTĐ chia sẻ, trong thời gian qua, Báo ANTĐ và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đồng hành, mang những món quà ý nghĩa, ấm áp đến với đồng bào gặp khó khăn trên cả nước. Trong năm 2017, Báo ANTĐ cùng các tổ chức, cá nhân, đã quyên góp, trao tặng số tiền, hàng hóa lên tới gần 7 tỷ đồng; tiếp tục trợ cấp các con, em liệt sĩ CAND.

Báo ANTĐ cũng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh hiệu quả với những luận điệu phản động, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao đạo đức, trách nhiệm của CBCS, phóng viên, BTV khi tham gia mạng xã hội; tạo sự lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn đến với nhân dân, độc giả…

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản CAND trong năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên cơ sở dự báo đúng, chủ động, kịp thời, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của đơn vị báo chí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản CAND; kiện toàn bộ máy tổ chức báo chí, xuất bản CAND.

Tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện các đơn vị báo chí, xuất bản CAND đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để báo chí, xuất bản CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Đối với các đơn vị báo chí, xuất bản CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; phát huy vai trò của báo chí CAND trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí…