Bão Atsani vào Biển Đông, không khí lạnh hoạt động cường độ mạnh ở Bắc bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bão Atsani dù đi vào Biển Đông thành cơn bão số 11 nhưng  sẽ tan trên biển ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, không gây tác động đến đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào tối qua, bão Atsani đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm 2020 hoạt động ở Biển Đông.

Vào đầu giờ sáng nay, 7/11, vị trí tâm bão Atsatni ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Trong sáng nay, bão Atsani di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Bão Atsani đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11

Bão Atsani đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, bão Atsani sẽ chuyển dướng, quặt xuống vùng biển nước ta. Nhưng, khi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa do không có điều kiện phát triển nên bão Atsani sẽ suy yếu và tan dần, không có khả năng gây ảnh hưởng đến đất liền.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11/2020, không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn. Khả năng trong tháng xuất hiện từ 4-6 đợt không khí lạnh và không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tập trung nhiều về những ngày cuối tháng.

Cảnh báo gió mạnh trên khu vực Biển Đông do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa, mưa to cho các tỉnh miền Trung.

Tổng lượng mưa khu vực Trung Trung bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại các nơi khác phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng nam Đồng Bằng Bắc bộ và hai khu vực phía nam thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-35%.

Nhiệt độ trên đa phần diện tích cả nước ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực Trung bộ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C.