Báo An ninh Thủ đô giành 2 giải Nhất Giải báo chí về xây dựng Đảng và Phát triển văn hoá Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 23/3, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trao thưởng Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”, Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ IV - năm 2021.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, 2 giải báo chí của Thành phố được tổ chức đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này.

Tham dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ trao giải

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ trao giải

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy…

Sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, 2 giải báo chí của thành phố đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí với số lượng tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng, có chất lượng khá đồng đều.

Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự. Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” nhận được 261 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí tham dự.

Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa.

Trao giải A Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”

Trao giải A Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, năm 2021, bằng những tác phẩm báo chí được thể hiện một cách sinh động, phong phú, đa dạng và bằng tâm huyết, trí tuệ, tình cảm, tình yêu với Hà Nội, các cơ quan báo chí, nhà báo đã có những tác phẩm phản ánh một cách sinh động các hoạt động của thành phố Hà Nội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua các tác phẩm báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô. Đặc biệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm cho hệ thống chính trị của TP trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

“Chất lượng của giải báo chí được nâng lên rõ rệt. Đây là kết quả của tình cảm, tình yêu đối với Hà Nội, trách nhiệm của các nhà báo. Tất cả những điều đó đã làm nên những tác phẩm và những tác phẩm đó đã đóng góp cho quá sự phát triển của TP Hà Nội trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2021 vừa qua” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, năm 2022 khối lượng công việc rất lớn, đan xen trong bối cảnh nhiều thách thức, nhất là dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung một cách quyết liệt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, 2 Nghị quyết chuyên đề mà Thành ủy Hà Nội đã ban hành trong năm 2021 (Nghị quyết số 04 về xây dựng Đảng và Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội).

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”. Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô gồm Nguyễn Chính Trung, Phạm Thị Phương, Đồng Thanh Hoàn, Nguyễn Tiến Hưng đoạt giải A với loạt bài "Bí thư cấp ủy-Tư lệnh đích thực trong cuộc chiến khốc liệt với dịch Covid-19".

Đại úy Nguyễn Chính Trung, đại diện nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô, Giải A chia sẻ ý tưởng hình thành loạt bài "Bí thư cấp ủy-Tư lệnh đích thực trong cuộc chiến khốc liệt với dịch Covid-19".

Đại úy Nguyễn Chính Trung, đại diện nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô, Giải A chia sẻ ý tưởng hình thành loạt bài "Bí thư cấp ủy-Tư lệnh đích thực trong cuộc chiến khốc liệt với dịch Covid-19".

Chia sẻ tại buổi lễ về ý tưởng hình thành loạt bài, Đại úy Nguyễn Chính Trung, đại diện nhóm tác giả cho biết, thời điểm tháng 4/2021, khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát, Thường trực Ban Bí thư ra văn bản chỉ đạo chung về công tác phòng chống dịch, trong đó, nhấn mạnh yêu cầu "Người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch của địa phương". Đây là thông điệp rất kịp thời và cần thiết.

Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô gồm Nguyễn Chính Trung, Phạm Thị Phương, Đồng Thanh Hoàn, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Ngân Tuyền đoạt giải A với loạt bài "Bí thư cấp ủy-Tư lệnh đích thực trong cuộc chiến khốc liệt với dịch Covid-19"

Nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô gồm Nguyễn Chính Trung, Phạm Thị Phương, Đồng Thanh Hoàn, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Ngân Tuyền đoạt giải A với loạt bài "Bí thư cấp ủy-Tư lệnh đích thực trong cuộc chiến khốc liệt với dịch Covid-19"

"Đến tháng 8/2021, dịch bệnh rất căng thẳng, cả nước quay cuồng với công tác phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc họp với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Tại cuộc họp đó, Thủ tướng nhấn mạnh: Bí thư cấp ủy phải là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các địa phương đang có dịch hoặc đang giãn cách xã hội...

Chúng tôi- những người làm báo - cảm nhận được thông điệp của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh đến vai trò cá nhân của các Bí thư cấp ủy trong chống dịch. Thực tế tác nghiệp, chúng tôi phần lớn tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền chứ rất ít khi được tiếp xúc với đồng chí Bí thư để trao đổi. Vì vậy, chúng tôi đã lên ý tưởng về loạt bài nhấn mạnh đến vai trò cá nhân, nhất là đóng góp của Bí thư cấp ủy trong chống dịch. Sau khi báo cáo và được Ban biên tập chỉ đạo, hướng dẫn thêm, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện đề tài và hoàn thành loạt bài", Đại úy Nguyễn Chính Trung nhớ lại.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ IV - năm 2021.

Nhóm tác giả của Báo An ninh Thủ đô gồm; Đỗ Thị Vân Quế, Đỗ Trần Quân, Nguyễn Tuấn Dũng đã đoạt giải A với loạt bài "Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội".

Nhóm tác giả của Báo An ninh Thủ đô gồm; Đỗ Thị Vân Quế, Đỗ Trần Quân, Nguyễn Tuấn Dũng đã đoạt giải A với loạt bài "Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội".

Nhóm tác giả của Báo An ninh Thủ đô gồm; Đỗ Thị Vân Quế, Đỗ Trần Quân, Nguyễn Tuấn Dũng đã đoạt giải A với loạt bài "Giữ lại dòng chảy lịch sử văn hóa các con sông định danh cho Hà Nội".

Loạt bài 5 kỳ viết về lịch sử-văn hóa và thực trạng của những con sông chảy qua lòng Hà Nội. Những con sông đã bồi lắng phù sa kết tạo nên thành phố hơn nghìn năm tuổi với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Loạt bài viết cũng đưa ra những góc nhìn trực diện về việc chính những cư dân sống bên các con sông đang ngày một hủy hoại sông: xả thải, ô nhiễm trầm trọng, lấp san, cống hóa, bê tông mặt nước… Và rồi, những dòng sông đang lần lượt chết dần chết mòn, những dòng sông đó, nếu lỡ mất đi rồi thì biết lấy gì bồi đắp, lắng đọng cho dòng chảy Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội.

Loại bài viết cũng đã đưa ra nhiều ý kiến, nhiều góc nhìn của các nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu về tài nguyên nước, thiên nhiên và môi trường cũng như các kiến trúc sư về quy hoạch Thủ đô....liên quan đến sự tồn tại của các con sông gắn với lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó là các giải pháp làm sạch và hồi sinh những con sông cho Hà Nội.