Bàng hoàng 2 anh em ruột tử vong sau bữa liên hoan

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra vụ 2 nạn nhân là anh em ruột tử vong tại thị xã Quảng Yên, sau bữa liên hoan.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-8, ông Nguyễn Văn C. (SN 1957) và em trai là Nguyễn Văn T. (SN 1963), trú tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, được thuê tháo dỡ căn nhà gỗ cho gia đình ông Nguyễn Văn V. (SN 1971, thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên). Sau khi xong việc, gia chủ làm cơm rượu mời mọi người trong gia đình (gần 40 người) và 2 anh em ông C. cùng dự.

Đến khoảng 15h cùng ngày, anh em ông C. bất ngờ có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, và đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mấy tiếng sau, ông C. tử vong tại bệnh viện; ông T. được gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng cũng tử vong trên đường đi.