TP.HCM:

Băng cướp đánh gãy xương đùi NSƯT Hồng Vân lĩnh án

ANTĐ - Tuy giá trị tài sản bọn chúng cướp được của nghệ sĩ Hồng Vân không lớn, nhưng hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng nạn nhân nên cần có hình phạt thích đáng để răn đe.

Ngày 21/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Hoàng Trung (18 tuổi) 9 năm tù và Dương Hoàng Long (19 tuổi, cùng trú Q.3, TP.HCM) 9 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt 2 bị cáo Tạ Đức Thiện (17 tuổi) và Bùi Minh Toàn (17 tuổi, cùng trú Q. 3, TP.HCM) cùng bị phạt 6 năm tù.

     Các bị cáo trong vụ cướp tài sản nghệ sĩ Hồng Vân hầu tòa

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15/4/2013, trong lúc Trung, Thiện, Toàn, Long đang ngồi chơi trước cửa nhà số 382/33 đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q. 3, TP.HCM) thì Long nói đã theo dõi bà Nguyễn Thị Hồng Vân (NSƯT Hồng Vân) mấy hôm trước, thấy bà này thường đi diễn về khuya có đeo nhiều dây chuyền và mang theo giỏ xách. Long rủ cả nhóm đi cướp tài sản của bà Hồng Vân kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng và được cả nhóm đồng ý.

Đến 23h cùng ngày, NSƯT Hồng Vân diễn xong đi xe ôm về nhà. Thiện trông thấy bà Vân và chỉ cho đồng bọn biết bà này đang cầm theo giỏ xách trên tay. Long sợ bà Vân biết mặt nên không tham gia, còn Trung, Toàn, Thiện đi đến sau lưng bà Hồng Vân. Lúc bà Vân đang mở cửa, Trung liền đánh mạnh vào lưng và mặt khiến nạn nhân té đập vào cửa cổng bất tỉnh. Trung nhanh tay giật lấy chiếc giỏ xách rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi cướp được giỏ xách của bà Vân, Trung lấy hết tiền rồi vứt giỏ xách đi. Trung đưa tiền cho Toàn đếm được 275.000 đồng cùng 2 tờ tiền mệnh giá 1 USD. Số tiền này, Trung giữ 2 tờ USD  cùng 20.000 đồng, chia cho Toàn 40.000 đồng và Long 10.000 đồng. Số còn lại, chúng mua ma túy về sử dụng.

Qua điều tra truy xét, từ ngày 20/4//2013 đến 10/6/2013, Trung, Long, Toàn, Thiện lần lượt bị công an bắt giữ. Theo giám định thì bà Vân bị gãy xương đùi gây thương tích 35%.