Bán xe lấy tiền ăn chơi rồi trình báo công an là... bị cướp

ANTĐ - Quá trình điều tra, CAH Gia Lộc (Hải Dương) làm rõ, việc anh Phạm Văn Thành, trú tại xã Đồng Quang bị cướp xe máy chỉ là hoang báo.
Theo đó, ngày 18-7, anh Phạm Văn Thành (SN 1992, trú tại xã Đồng Quang, Gia Lộc) cùng người nhà đến CAH Gia Lộc trình báo về việc bị cướp xe máy.

Đơn trình báo của "nạn nhân" viết, đêm 
17-7, khi điều khiển xe mô tô Wave BKS: 34B1- 556.23, trị giá khoảng 10 triệu đồng, đi trên tỉnh lộ 38B, đến địa phận xã Toàn Thắng, Gia Lộc, anh Thành bị 2 đối tượng nam giới đi trên 1 xe mô tô (chưa rõ BKS) cùng chiều vượt lên áp sát, dùng chân tay đánh, khống chế anh Thành, cướp đi xe mô tô và 1 ví da bên trong có 300 nghìn đồng cùng một số giấy tờ xe, sau đó điều khiển chạy về hướng TP Hải Dương.

Nhận được tin báo, CAH Gia Lộc tiến hành điều tra, đến ngày 15-8, cơ quan công an đã làm rõ, xác định, anh Phạm Văn Thành đã tự bán xe mô tô lấy tiền tiêu xài, sau đó tự dựng tin bị cướp xe và đi trình báo công an.