[Bản tin nhanh tối 5-4-2022] Thảm án tại Cao Bằng, 3 bà cháu tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Thảm án tại Cao Bằng, 3 bà cháu tử vong; Ba người trong gia đình bị sát hại tại Cà Mau; Sát hại người tình vì ghen tuông; Một phụ nữ Việt bị sát hại ở Nhật; Nga siết visa với công dân các nước "không thân thiện".

Thảm án tại Cao Bằng, 3 bà cháu tử vong

Chiều 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Thăng Phi Hùng (36 tuổi, trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi Giết người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/4, Hùng bất ngờ dùng xà beng tấn công gia đình hàng xóm là bà Đoàn Thị L. (63 tuổi) cùng 2 cháu nhỏ của bà L là cháu L.V.T (7 tuổi) và L.M.T.Đ (3 tuổi). Vụ việc khiến bà L và cháu T tử vong tại chỗ. Cháu Đ trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến chiều 5/4, do vết thương quá nặng nên cháu Đ đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết Hùng có tiền sử bệnh thần kinh, đã ly hôn. Hoàn cảnh gia đình Hùng và nạn nhân đều khó khăn.

Ba người trong gia đình bị sát hại tại Cà Mau

Thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, khoảng 20h ngày 4/4, ông Trần Văn Hường (66 tuổi) từ nhà nằm sát mé sông thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đi trông coi vuông tôm của gia đình cách đó 3 km. Đến 8h sáng 5/4 trở về, ông hoảng hốt khi thấy người vợ 58 tuổi, con gái 33 tuổi cùng cháu ngoại 6 tuổi chết trong nhà. Trên người các nạn nhân có nhiều vết chém, hiện trường có dấu vết giằng co.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi can là Nguyễn Hoàng Lên, 33 tuổi, người sống như vợ chồng với với con gái của ông Hường từ cuối năm ngoái. Biết cảnh sát truy tìm, anh ta có dấu hiệu tự sát và bị thương rất nặng. Hiện, Lên đang được cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Sát hại người tình vì ghen tuông

Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, trú tại TP Châu Đốc) về hành vi Giết người. Anh ta có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra tù hai năm trước, và đang nghiện ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bích sống với cô gái 19 tuổi ở TP Châu Đốc như vợ chồng, có một con chung. Gần đây, anh ta nghi ngờ vợ hờ có người đàn ông khác, nên cả hai thường cãi vã.

Cô này bỏ về nhà cha ruột, cắt liên lạc với Bích. Gã nhiều lần đến tìm nhưng người tình không chịu gặp và bị cha của cô đuổi về. Sáng hôm qua, Bích mang theo dao tiếp tục đến gặp người tình để nói chuyện nhưng bị cô từ chối, bỏ vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Hắn liền trèo tường vào, đâm cô nhiều nhát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một phụ nữ Việt bị sát hại ở Nhật

Cảnh sát Osaka đêm 3/4 phát hiện một người đàn ông Nhật khoảng 50 tuổi bất tỉnh với vết đâm ở cổ tại một căn hộ trên tầng hai tòa nhà thuộc khu Mitsuyanaka, quận Yodogawa, Osaka, miền tây Nhật Bản. Họ tìm thấy một con dao dính máu ở hiện trường và đưa người đàn ông này vào bệnh viện điều trị.

Sáng 4/4, khi quay lại khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ tử vong tại căn hộ. Danh tính nạn nhân được xác định là Vo Thi Le Quyen, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang làm bán thời gian ở tiệm cơm hộp tại tầng một tòa nhà. Camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp cho thấy người đàn ông trên sáng 3/4 tới tiệm cơm phàn nàn do tiếng cửa cuốn ồn ào, sau đó cùng chị Quyen rời quán. Cảnh sát nghi ngờ ông này đã giam giữ trái phép nạn nhân tại căn hộ rồi ra tay sát hại, sau đó tìm cách tự sát hoặc muốn tạo hiện trường giả nhưng bất thành.

Chồng nạn nhân, 35 tuổi, cũng là người Việt Nam, cho biết vợ mình sang Nhật sau khi tốt nghiệp đại học và đã sống ở nước này khoảng 5 năm. Cảnh sát Osaka cho hay họ sẽ chờ người đàn ông người Nhật bình phục tại bệnh viện trước khi thẩm vấn về vụ án.

Nga siết visa với công dân các nước "không thân thiện"

Sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 4/4 sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của Nga với một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như với Na Uy, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Iceland. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng thống Nga Vladimia Putin. Ảnh AFP

Tổng thống Nga Vladimia Putin. Ảnh AFP

Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan khác cũng được yêu cầu áp hạn chế nhập cảnh với "công dân nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Nga". Nga tháng trước công bố danh sách các nước "không thân thiện" gồm Mỹ, các nước thành viên EU, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine.

Động thái của Nga được đưa ra sau khi nhiều nước phương Tây tuyên bố cấm máy bay Nga để phản ứng với chiến dịch quân sự ở Ukraine. Điện Kremlin cũng đáp trả bằng lệnh cấm tương tự và yêu cầu các nước "không thân thiện" phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble, đồng thời cảnh báo trong tương lai chỉ xuất khẩu nông sản tới các quốc gia thân thiện.