Ban quản lý chung cư phải bồi thường khi tài sản trong nhà bị mất là chưa hợp lý

Ban quản lý chung cư phải bồi thường khi tài sản trong nhà bị mất là chưa hợp lý

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Cư dân chúng tôi mua căn hộ tại khu đô thị tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hàng tháng, theo hợp đồng thỏa thuận, cư dân phải đóng góp các khoản phí, trong đó có phí đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian gần đây, có hộ dân bị trộm đột nhập vào nhà, lấy cắp tài sản giá trị. Khi mang sự việc đối chất với chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà để đòi bồi thường thì chúng tôi được giải thích là chỉ được bồi thường nếu xảy ra mất trộm ở khu vực công cộng trong khuôn viên khu đô thị; còn trong nhà thì người dân phải tự chịu hậu quả. Xin hỏi trong trường hợp này, cách lý giải của chủ đầu tư và ban quản lý khu đô thị có đúng không? Nguyễn Thị Cúc (quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Công an Hà Nội: ‘Xây’ thế trận khép kín phòng ngừa, xử lý đối tượng nhập cảnh trái phép

Công an Hà Nội: ‘Xây’ thế trận khép kín phòng ngừa, xử lý đối tượng nhập cảnh trái phép

ANTD.VN -  Cùng với vai trò chủ công của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua, các đơn vị, địa bàn, nhất là Công an cấp xã, phường, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Nhiều mô hình, biện pháp phát hiện người nhập cảnh trái phép ở địa bàn “nóng”

Nhiều mô hình, biện pháp phát hiện người nhập cảnh trái phép ở địa bàn “nóng”

ANTD.VN - Trước hiện tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép có diễn biến phức tạp, căn cứ tình hình thực tiễn địa bàn, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân phát hiện, tố giác đối tượng nghi vấn...