Bán ô tô rồi tìm cách… trộm lại

ANTĐ - CQĐT CATP Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 19-5 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Tạ Văn Nam (SN 1989), trú tại phường Hà Trung, TP Hạ Long, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Đối tượng Tạ Văn Nam và chiếc xe ô tô tang vật vụ án

Trước đó, ngày 3-5, Đội CSHS CATP Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Thu H., trú ở phường Cao Thắng, về việc khoảng 23h30 ngày 2-5, chồng chị đỗ xe ô tô Hyundai, màu bạc, BKS: 14A-132.44, có gắn logo của hãng taxi “Sao Mai”, tại khu vực cây xăng Cao Thắng, nhưng đã bị kẻ gian lấy mất. 

Quá trình tổ chức điều tra, đến khoảng 12h ngày 3-5, lực lượng công an đã tìm thấy chiếc ô tô trên tại ga ra ô tô Bảo Ngọc thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Theo tường trình của nhân viên ga ra, rạng sáng cùng ngày, có 2 thanh niên đến gửi chiếc xe và hẹn đến chiều lấy xe. Trên cơ sở tài liệu thu thập, 16h ngày 3-5, CQĐT CATP Hạ Long đã xác minh, triệu tập Tạ Văn Nam đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận trung tuần tháng 3-2016, anh ta bán chiếc xe trên cho chị H. với giá 200 triệu đồng. Quá trình mua bán, Nam cố ý giữ lại chìa khóa phụ của chiếc xe. Sau khi bán xe, Nam biết gia đình chị H. thường để xe ô tô qua đêm gần cây xăng Cao Thắng. Do cần tiền ăn tiêu, khoảng 0h ngày 3-5, Nam đi đến cây xăng Cao Thắng, dùng chìa phụ lấy trộm chiếc xe.