Bản hùng ca về người lính cứu hỏa với chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-12, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Phòng CS PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, toạ đàm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
Những người lính cứu hỏa một thời chia sẻ câu chuyện lịch sử tại buổi tọa đàm

Những người lính cứu hỏa một thời chia sẻ câu chuyện lịch sử tại buổi tọa đàm

Mốc son chói lọi

Tới dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, những nhân chứng lịch sử đại diện cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thủ đô trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch lịch sử vẻ vang này. Trong chiến dịch 12 ngày đêm chiến đấu, khi máy bay Mỹ tập trung đánh phá các trận địa tên lửa phòng không, kho xăng dầu, cảng, khu dân cư, nhà máy điện... lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã không quản hy sinh, kiên cường bám trụ, ngày đêm chữa cháy.

Đặc biệt khi trận địa tên lửa phòng không Chèm bị trúng bom, một quả tên lửa đang nằm trên bệ phóng bị mảnh bom xuyên thủng, nhiên liệu chảy ra ngoài gây cháy, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời có mặt, khống chế nhiên liệu chảy ra từ quả tên lửa, tập trung dập gọn từng cụm lửa, cứu được cả trận địa tên lửa trước sự khâm phục của bộ đội và nhân dân.

Khoảng 15h ngày 16-4-1972, nhiều tốp máy bay Mỹ đến đánh phá kho xăng dầu Đức Giang và kho kim khí hóa chất Đức Giang. Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Sở Công an Hà Nội (Công an thành phố Hà Nội hôm nay) đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện không quản ngại nguy hiểm lao vào chữa cháy.

Dù phương tiện thì thô sơ, lửa đã biến lớp đá rải trên đường ray xe lửa thành vôi, lửa đã nung đỏ làm đường ray biến dạng… nhưng ới tinh thần chiến đấu quên mình, quyết tâm bảo vệ đến cùng những giọt xăng trong kho, đến sáng hôm sau, đám cháy được dập tắt.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy của Công an Hà Nội cũng đã thành công trong việc cứu chữa kho xăng Đức Giang. Hình ảnh người chiến sĩ công an Thủ đô luôn có mặt ở các trận địa nóng bỏng nhất, trên từng con đường, ngõ, phố của Hà Nội trong 12 ngày đêm chiến đấu đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân.

Các đại biểu thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt

Các đại biểu thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt

Tinh thần “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an xông pha trong nơi lửa đạn cõng em bé, cụ già ra hầm trú ẩn. Hướng dẫn và cùng đội viên dân phòng, bảo vệ dân phố chữa cháy, cứu thương, cứu sập. Tiêu biểu cho tinh thần “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Đại tá Phạm Điện Biên, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý học viên, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, nguyên chiến sỹ Đội chữa cháy Phan Chu Trinh (Công an thành phố Hà Nội) được biết đến là thanh niên tiêu biểu cho thời đại anh hùng, người đã dùng máu của mình để viết đơn lên đường đi chiến đấu xúc động bày tỏ, trong 12 ngày đêm khói lửa giữa “mưa bom bão đạn” lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thủ đô đã tổ chức sẵn sàng chiến đấu về lực lượng và phương tiện.

Bố trí thường trực cao nhất để tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời có mặt tại hiện trường, bất chấp bom rơi, dập tắt các đám cháy, cứu thương, cứu sập, bảo vệ tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Khi máy bay Mỹ tập trung đánh phá các trận địa tên lửa phòng không, kho xăng dầu, cảng, khu dân cư, nhà máy điện... lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thủ đô đã không quản hy sinh, kiên cường bám trụ, ngày đêm chữa cháy.

Cùng với câu chuyện của Đại tá Phạm Điện Biên, những mẩu chuyện sinh động như những lát cắt lịch sử gợi về “một thời đạn bom, một thời hào hùng” của quân dân Thủ đô luôn gây xúc động mạnh mẽ tới những người được nghe kể về.

Buổi tọa đàm càng trở nên ý nghĩa, khi Công an thành phố đã dày công tìm và dành tặng lại những nhân chứng lịch sử bức ảnh quý giá, kỷ vật là những bức thư xung phong lên đường ra trận viết bằng máu của chính bản thân họ.

Tiết mục biểu diễn do CBCS - Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội tái diễn cảnh làm nhiệm vụ thời "Hà Nội 12 ngày đêm" năm 1972

Tiết mục biểu diễn do CBCS - Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội tái diễn cảnh làm nhiệm vụ thời "Hà Nội 12 ngày đêm" năm 1972

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không”, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thủ đô tự hào về những chiến công, những đóng góp to lớn trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần xứng đáng cùng với quân và dân cả nước đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược tàn bạo của đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống quật cường, anh dũng của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không”, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thủ đô nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.