Bàn giao hai cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn chăm sóc

ANTĐ - Sau gần nửa năm được chăm sóc tại vườn quốc gia Pù Mát, mới đây hai cá thể hổ Đông Dương đã được bàn giao cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục chăm sóc.

Sáng 7-12, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát đóng tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết, vào lúc 5h sáng cùng ngày đã bàn giao 2 cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục chăm sóc.

Bàn giao hai cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn chăm sóc ảnh 1

Hai cá thể hổ khi bị lực lượng CAH Quỳnh Lưu phát hiện và bắt giữ

Theo đó, hai cá thể hổ trên được cơ quan CAH Quỳnh Lưu phát hiện trong một vụ mua bán, vận chuyển hổ trái phép.

Vào ngày 14-6-2014 trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã vườn Quốc Gia Pù Mát tiếp nhận nhận hai cá thể hổ này trong tình trạng bị thương khá nặng. Thời điểm tiếp nhận hai cá thể hổ gồm 1 con đực và 1 con cái trong tình trạng hôn mê sâu, bị thương, chân phù nề do bị trói. Con đực nặng 90kg còn con cái nặng 70kg. Đây là 2 cá thể hổ Đông Dương, thuộc nhóm động vật 1B, quý hiếm.

Bàn giao hai cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn chăm sóc ảnh 2

Hai cá thể hổ được bàn giao cho trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn tiếp tục chăm sóc

Sau gần 6 tháng chăm sóc, điều trị nay hai cá thể hổ phát triển tốt. Tuy nhiên, do Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát chưa đảm bảo cơ sở vật chất, cũng như chưa đủ kinh phí để nuôi lâu dài nên đã xin ý kiến UBND tỉnh bàn giao hai cá thể này cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn tiếp tục chăm sóc.