Bác sỹ Việt Nam bị cản trở khi cấp cứu Quách Thị Lan bất tỉnh

ANTĐ - "Lan bị bất tỉnh trong phòng y tế, bác sỹ của Việt Nam chạy vào để cấp cứu nhưng các thành viên BTC không cho, đòi phải có lãnh đội xác nhận", trưởng bộ môn Dương Đức Thủy bức xúc nói.

Sau khi chỉ cán đích thứ 2 đường chạy 400m vượt rào nữ, VĐV Quách Thị Lan quỵ ngã, nằm bất động ngay trên sân. Nhân viên y tế của BTC khiêng cáng đưa Lan vào phòng y tế đặt ngay trong sân thi đấu.

Điều đáng nói, theo trưởng bộ môn Dương Đức Thủy, khi thấy Lan bất tỉnh, các bác sỹ của Việt Nam đã chạy ngay đến phòng y tế để xem xét tình hình, cấp cứu cho VĐV của mình nhưng không được thành viên BTC chấp thuận cho vào.

"Bác sỹ Tuấn là bác sỹ của đoàn đã trình thẻ bác sỹ của Việt Nam đề nghị được vào can thiệp, theo dõi tình hình của Lan nhưng các tình nguyện viên đứng ngoài cửa không chấp nhận. Thành viên BTC yêu cầu phải có lãnh đội đến xác nhận, hoặc phải là người thân mới cho vào. Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó mà họ rất cứng nhắc, đòi hỏi quá vô lý", ông Thủy bức xúc.

Quách Thị Lan bị bất tỉnh từ trên sân đến khi vào phòng y tế nhưng thành viên BTC không cho bác sỹ Việt Nam tiếp cận, theo dõi

Theo lời ông Thủy, 10 phút sau Quách Công Lịch (anh trai Quách Thị Lan, cũng là VĐV điền kinh dự SEA Games) đã có mặt và sau đó bác sỹ của Việt Nam được vào theo dõi tình hình. Lan đã tỉnh lại và sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

"Theo phán đoán ban đầu của tôi, Lan bị ngất có thể do nỗ lực gắng sức và tâm lý thất vọng sau khi tuột HCV nên quỵ ngã. Lẽ ra sau khi chạy với cường độ lớn như thế thì phải có thời gian giản dần đều để thả lỏng, cân bằng nhưng Lan lại quỵ ngã tại chỗ, nên bất tỉnh là chuyện dễ hiểu. Tới thời điểm này (17h00), tôi vẫn chưa có thông tin thêm về tình hình sức khỏe của Lan", trưởng bộ môn Dương Đức Thủy nói thêm.