Bác sĩ ngỡ ngàng khi mổ cho bệnh nhân có u tử cung khổng lồ gần 10 kg, bụng như bà bầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật khác nhau nhưng ekip phẫu thuật của Bệnh viện K vẫn rất ngỡ ngàng khi lấy ra khối u tử cung khổng lồ, nặng tới gần 10kg từ bụng nữ bệnh nhân 65 tuổi…
Bệnh nhân nhập viện với khối u khổng lồ khiến bụng chướng to như bụng bầu

Bệnh nhân nhập viện với khối u khổng lồ khiến bụng chướng to như bụng bầu

Ngày 28-3, Bệnh viện K thông tin, các bác sĩ viện này vừa mổ bóc tách thành công khối u tử cung kích thước lớn hiếm gặp, nặng tới gần 10kg cho bệnh nhân Lê Thị P., 65 tuổi, quê tại Nam Định.

Bà P. thấy bụng chướng từ lâu, ngày càng to lên, nhưng không thấy đau và chỉ nghĩ do ngồi nhiều, tăng cân. Với công việc hàng ngày bán vé số mưu sinh ở miền Nam để tằn tiện nuôi 02 người cháu, bà P. không nghĩ đến bệnh viện đi kiểm tra sức khỏe.

Đến khi có công việc ở Hà Nội, người thân trong gia đình khuyên bà đi kiểm tra vì vùng bụng cứng và to khác thường, nhô cao, bà P.mới đến Bệnh viện K khám. Kết quả cho thấy bà P.có khối u kích thước đường kính hơn 30cm chiếm gần toàn ổ bụng, đây là khối u khổng lồ tại tử cung.

Khối u khổng lồ nặng gần 10kg được lấy ra từ bụng bệnh nhân

Khối u khổng lồ nặng gần 10kg được lấy ra từ bụng bệnh nhân

TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa - Bệnh viện K cho biết, khối u tử cung của bệnh nhân P. kích thước rất lớn, u chiếm gần như toàn ổ bụng, nếu không được mổ sớm thì sẽ phát triển nhanh, chèn vào các tạng khác trong cơ thể gây khó khăn trong ăn uống, đại tiểu tiện, khó thở, nguy cơ suy tim… Hơn nữa, do bệnh nhân cao tuổi, có nguy cơ huyết khối rất cao, tắc mạch phổi, có thể gây tử vong.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật, nhận định đây là ca mổ khó, phức tạp do u quá to, nguy cơ chảy máu trong mổ nhiều, nguy cơ suy tim cấp sau mổ cũng được đặt ra. Kết quả, sau nhiều giờ phẫu thuật, ekip đã lấy trọn vẹn tổn thương u tử cung kích thước đường kính khoảng gần 40cm, nặng 10kg.

Hiện tại bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật và được ra viện ngày hôm nay (28-3) với kết luận u xơ tử cung.