Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu trẻ đang sử dụng chất gây nghiện, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận trẻ vị thành niên đến thăm khám do sử dụng chất kích thích, nghiện chất như N2O (khí cười), cần sa, MDMA, GHB, Rohypnol, ketamine…
Điều trị bệnh nhân tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh minh họa)

Điều trị bệnh nhân tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh minh họa)

Mới đây, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị nữ bệnh nhân 21 tuổi được gia đình đưa đến thăm khám do thường xuyên cười một mình vô cớ, đánh mẹ.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân là con cả trong gia đình, tiền sử khỏe mạnh, học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khoảng 5 năm trước, khi mới ở tuổi vị thành niên, cô bắt đầu dùng N₂O, ketamine, cần sa… do bạn bè rủ rê trong các buổi tụ tập. Sau đó, bệnh nhân sử dụng với tần suất và số lượng ngày càng tăng.

Tại viện, nữ bệnh nhân được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy (N₂O, ketamine, cần sa…) với triệu chứng hỗn hợp.

Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng M2 - Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, thời gian gần đây bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ vị thành niên đến viện thăm khám do sử dụng chất kích thích.

Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân sử dụng chất nghiện mà còn có tính chất trẻ hoá, nhóm sớm nhất là nhóm trẻ bắt đầu tuổi dậy thì, vị thành niên. Các loại chất nguy hiểm trẻ thường tiếp cận là cần sa, MDMA, GHB, Rohypnol, ketamine. Có những trẻ còn sử dụng một số chế phẩm mới như "cỏ Mỹ", tem giấy, bùa lưỡi, tinh dầu cần sa tổng hợp (ADB)…

Các bác sĩ cho biết, các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng nghiện chất thường có những dấu hiệu như: Những thay đổi trong thành tích học tập; Những căn bệnh không rõ ràng; Thay đổi trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình thay đổi trong quan hệ bạn bè; Những cuộc điện thoại không thể giải thích; Những thay đổi trong việc vệ sinh cá nhân...

Các hiện tượng trên cũng có thể là phù hợp với sự khởi đầu của trầm cảm, hoặc tiền triệu chứng của một bệnh tâm thần.

Do đó, phụ huynh cần giữ được các kênh giao tiếp với trẻ vị thành niên; quan sát kỹ hành vi của trẻ; khi thấy sự thay đổi đột ngột về tâm trạng, thói quen sinh hoạt và có biểu hiện nghi ngờ thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn sớm.