Bắc Kinh tố F-15 Nhật Bản ngắm bắn Su-30 Trung Quốc, Tokyo phủ nhận

ANTĐ -Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa cáo buộc các máy bay Nhật Bản đã đưa 2 chiến đấu cơ Su-30 của họ vào tầm ngắm trên biển Hoa Đông, tuy nhiên, Tokyo đã phủ nhận việc này. 

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay 5-7, Bắc Kinh phủ nhận thông tin đã xuất hiện vào tuần trước rằng, một chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc đã gần như nã đạn vào máy bay của Nhật Bản khi bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ngoài ra, phía Bắc Kinh còn cáo buộc lại, vào hôm 17-6 vừa qua, 2 máy bay F-15 của Nhật bản đã dùng radar kiểm soát hỏa lực để khóa mục tiêu là 2 tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đang thực hiện chuyến bay tuần tra thường ngày trên vùng nhận viện phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông.

Trung Quốc và Nhật Bản luôn cáo buộc nhau gây hấn ở biển Hoa Đông

Trung Quốc đã tự lập ra vùng ADIZ trên vào năm 2013 nhưng điều này chưa bao giờ được thừa nhận bởi Nhật Bản và Mỹ.

Phó Thư kí nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda đã ngay lập tức lên tiếng phản biện rằng, máy bay của nước này không thực hiện bất kì hành động khiêu khích nào nhằm vào phía không quân Trung Quốc bao gồm việc ngắm bắn máy bay của họ.

Tokyo và Bắc Kinh đều đã đồng ý vào hồi tháng 12-2015 về việc cùng nhau tạo ra một cơ chế nhằm tránh xung đột trên biển, tuy nhiên, những lời cáo buộc gây hấn vẫn thường xuyên được đưa ra bởi cả 2 bên.

Vào tháng trước, một tàu do thám của hải quân Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản, gần đảo Kuchinoerabu, ngoài khơi quận Kagoshima, điều dẫn đến sự phản đối gay gắt từ phía Nhật Bản. Đây là lần thứ 2 kể từ Thế chiến II, một tàu quân sự Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.