Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022

ANTĐ - Bắc Kinh vừa chính thức được chọn là thành phố đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022, sau khi giành chiến thắng trước thành phố Almaty của Kazakhstan.

Từng là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2008, Bắc Kinh giờ sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới từng đăng cải cả Thế vận hội mùa hè lẫn mùa đông.

 Bắc Kinh sẽ là thành phố đầu tiên trên thế giới từng đăng cải cả Thế vận hội mùa hè lẫn mùa đông

Bắc Kinh và Almaty từng được coi là không thể giành chiến thắng khi cuộc đua giành quyền đăng cai mới bắt đầu vào 2 năm trước. Tuy nhiên, do rất nhiều thành phố châu Âu bị sao nhãng bởi tình hình chính trị và kinh tế, Bắc Kinh đã đánh bại được nốt Almaty với số phiếu sít sao lần lượt là 44 và 40.

Việc bỏ phiếu kín của 85 thành viên Uỷ ban Olympics Quốc tế (IOC) đã được diễn ra ở thành phố Kuala Lumpur bằng cả cách điện tử lẫn giấy thông thường.

Thế vận hội này, trên thực tế, sẽ diễn ra cả ở thành phố Trương Gia Khẩu, cách Bắc Kinh khoảng 200km, nơi được dùng để tổ chức các môn thi cần vùng núi có tuyết.

Mặc dù thiếu những vùng có tuyết, Bắc Kinh vẫn mong muốn giành được quyền đăng cai sau khi thành công ở Thế vận hội mùa hè 2008.

Đoàn đại biểu của Trung Quốc, bao gồm cả ngôi sao bóng rổ Yao Minh, khẳng định, Bắc Kinh đã minh chứng được rằng, họ có khả năng tổ chức và sẽ di chuyển đến một vài nơi có nhiều tuyết gần Bắc Kinh để đảm bảo yêu cầu của một vài môn thi.

Vào năm 2014, Thế vận hội mùa đông đã diễn ra ở thành phố Sochi của Nga với số tiền đầu tư lên tới 50 tỉ USD, trong khi đó, thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc sẽ là nơi đăng cai cho Thế vận hội mùa đông 2018.