Bắc bộ mưa giông vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, trời oi bức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 29/7 ở khu vực Tây Nguyên, Nam bộ và tỉnh Bình Thuận có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to;

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong ngày hôm nay, 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, đêm 29 và ngày 30/7, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa giông ở Bắc bộ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn

Mưa giông ở Bắc bộ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn

Khu vực Hà Nội hôm nay, 30/7, có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Mưa giông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/8, tuy nhiên, thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày ở Bắc bộ có nắng gián đoạn, thời tiết khá oi bức; ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.