Bắc bộ kết thúc đợt rét đậm, rét hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang suy yếu, trường gió đông bắc khô cũng không còn hoạt động mạnh, vì thế từ hôm nay trở đi miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, nền nhiệt tăng dần, mỗi ngày 1-2 độ C.

Đáng nói, từ nay đến hết tháng 12 Bắc bộ chưa ghi nhận dấu hiệu của bất kỳ một đợt không khí lạnh nào bổ sung xuống nên nền nhiệt ở khu vực này tăng dần. Hôm nay 27/12, có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất lên mức 22-24 độ C.

Đặc biệt, từ ngày 29/12 trở đi, ở Hà Nội và Bắc bộ trời chỉ còn rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh, mức nhiệt cao nhất lên tới 26-27 độ C.

Do vậy, thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân.

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày ở Bắc bộ kết thúc

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày ở Bắc bộ kết thúc

Miền Trung hai ngày tới chịu tác động của nhiễu động gió đông yếu nên trời nhiều mây, Trung Trung bộ có mưa. Từ ngày 30/12, mưa chỉ còn về đêm và sáng.

Nền nhiệt những ngày cuối năm từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì 22-25 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định dao động 24-27 độ, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận 29-31 độ C.

Nam bộ và Tây Nguyên đang là mùa khô, từ nay đến Tết Dương lịch trời ít mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, Tây Nguyên 16-19 độ, Nam Bộ 23-25 độ C. Ban ngày Nam Bộ nắng 34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo sang tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm rét hại ít hơn, nhiệt độ toàn quốc cao hơn phổ biến 0,5-1 độ C, riêng Tây Bắc bộ cao hơn 1-2 độ C.