Ba tuần thay ba HLV, Hà Nội FC gian nan tìm 'thuyền trưởng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi sa thải HLV Bandovic, đội bóng Thủ đô đôn ông Lê Đức Tuấn và mới nhất là ông Đinh Thế Nam lên tạm quyền, trong lúc tìm một nhà cầm quân chính thức, xứng tầm.

Quyết định thay "tướng" được ban lãnh đạo Hà Nội FC đưa ra ngay sau những thất bại gây thất vọng.

Theo đó, HLV trưởng Bandovic bị sa thải sau trận thua 0-6 trước CLB Urawa Reds (Nhật Bản) tại AFC Champions League. Trợ lý Lê Đức Tuấn được đôn lên tạm quyền song cũng chỉ trụ được không quá 3 tuần, khi Hà Nội FC thảm bại 3-5 trước Hải Phòng ngay tại Hàng Đẫy.

Trong 3 tuần, Hà Nội FC được dẫn dắt bởi 3 HLV khác nhau

Trong 3 tuần, Hà Nội FC được dẫn dắt bởi 3 HLV khác nhau

Người mới nhất được trao quyền dẫn dắt Hà Nội FC là ông Đinh Thế Nam - cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội - thừa nhận "khá bất ngờ" khi nhận quyết định và đánh giá đây "vừa là cơ hội, vừa là thử thách" cho bản thân.

Trong sự nghiệp huấn luyện, ông Đinh Thế Nam gắn tên tuổi mình với các đội trẻ. Song chưa có kinh nghiệm cầm quân tại V-League trên vai trò "thuyền trưởng".

Phía trước tân HLV tạm quyền này là lịch trình thi đấu dày đặc và gian nan, khi Hà Nội FC sẽ chạm trán đương kim vô địch Công an Hà Nội tại vòng 3 V-League (3-11), tái đấu Wuhan Three Towns tại AFC Champions League (ngày 8-11), gặp Bình Dương (ngày 24-11), CLB Pohang Steeler (Hàn Quốc, ngày 29-11)...

Trong lịch sử 17 năm của mình, đây là lần đầu Hà Nội FC 3 lần đổi "tướng" chỉ trong 3 tuần. Đại diện Thủ đô đối diện giai đoạn khó khăn khi trước mặt là 3 giải đấu quan trọng: AFC Champions League, V-League, cúp Quốc gia, trong bối cảnh cầu thủ chuyển giao thế hệ và liên tục phải thích nghi với lối chơi từ ông thầy mới...

Mục tiêu vượt qua vòng bảng AFC Champions League mà Hà Nội FC đặt ra gần như đã thất bại sau 3 trận toàn thua, trong khi chỉ tiêu vô địch V-League dự báo gian nan trước sự cạnh tranh của nhiều ứng viên.