Ba nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 người ở phố Thịnh Liệt dương tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Từ 12h trưa đến 18h chiều 19-9, tại Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 mới, trong đó có 2 bố con đang cách ly tại nhà ở phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Tổng số mắc hôm nay là 19 bệnh nhân.  

Nhiều khu vực ở Hà Nội đã được dỡ phong toả

Nhiều khu vực ở Hà Nội đã được dỡ phong toả

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, cả 5 bệnh nhân công bố chiều nay đều là những trường hợp đã được cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại Hoàng Mai (2), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Xuân (1).

Trong 5 bệnh nhân mới, có 2 người đang cách ly tại nhà, là hai bố con ở Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, gồm anh C.V.L, Nam, sinh năm 1988 và cháu C.C.C, Nam, sinh năm 2016. Trước đó, vợ của bệnh nhân C.V.L đã dương tính.

Ba ca mắc còn lại đều là nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, gồm: D.M.P, Nam, sinh năm 1994, địa chỉ ở Kim Sơn, Gia Lâm; N.T.P, Nữ, sinh năm 1988, địa chỉ ở chung cư HD Moon Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm; N.T.K, Nữ, sinh năm 1998, địa chỉ ở phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân.

Cả 3 bệnh nhân này đều đã được cách ly từ cuối tháng 8 do điều trị bệnh nhân Covid-19, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 17 và 18-9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến chiều nay là 3.922 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.325 ca.

Về tiêm chủng, trong ngày 19/9, Hà Nội triển khai tiêm vaccine Covid-19 được 9.827 mũi tiêm. Cộng dồn tới 18h00 ngày 19/9/2021, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine Covid-19 , tổng số mũi tiêm thực hiện được là 5.385.333.