Ba Lan đầu tư mạnh cho hải quân

ANTĐ - Từ nay đến năm 2030, mỗi năm Ba Lan sẽ giành khoảng gần 300 triệu USD để mua sắm tàu thuyền và vũ khí hải quân

Hải quân Ba Lan đã đặt vấn đề mua hệ thống tên lửa chống hạm phóng từ trên bờ, thuộc hệ thống tên lửa tấn công hải quân (NSM) của công ty hệ thống quốc phòng Kongsberg (Kongsberg Defense Systems) nhằm ứng phó với những nguy hiểm tiềm tàng ở khu vực biển Baltic và nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển của lực lượng hải quân. Đợt mua sắm này chủ yếu để tăng cường khả năng tác chiến cho các chiến hạm mới của hải quân Ba Lan.

Hệ thống tên lửa chống hạm phóng từ trên bờ, thuộc hệ thống tên lửa tấn công hải quân (NSM)

Hệ thống tên lửa này nằm trong kế hoạch mua sắm trang, thiết bị của hải quân Ba Lan, họ còn dự định từ nay đến năm 2020 sẽ mua thêm 2 tàu ngầm và 2 chiến hạm mặt nước tối tân, trước năm 2026 sẽ mua tiếp chiếc thứ 3. Ngân sách cơ bản của hải quân Ba Lan năm 2013 sẽ tăng hơn 6% so với năm ngoái, đạt mức 221 triệu USD. Bộ quốc phòng Ba Lan còn dự định từ nay đến trước năm 2030, mỗi năm sẽ phân bổ ngân sách 291,8 triệu USD để mua sắm tàu chiến và vũ khí hải quân.

Hệ thống tên lửa mới này được nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở hệ thống tên lửa bờ đối hạm Penguin, nó được xếp vào thế hệ tên lửa tấn công chính xác tầm xa thế hệ thứ 5. Loại tên lửa này có tính năng tàng hình rất tốt, sử dụng thiết bị tìm kiếm ảnh hồng ngoại và thiết bị tự động nhận dạng mục tiêu (ATR), có ngòi nổ được lập trình để tự động tấn công chiến hạm của địch.