“Bà hỏa” thiêu rụi xưởng chế biến tinh dầu quế

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 27/8 tại kho chứa lá quế khô của công ty TNHH thương mại Nam Cường, thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái đã đột nhiên bốc cháy dữ dội. Toàn bộ, khung nhà thép, lợp tôn cùng 20.000 tấn nguyên liệu lá quế khô đã bị  thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Yên Bái đã điều động 2 xe cứu hỏa và gần 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, huyện Văn Yên cũng huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân để ứng cứu.

Đến 10h 30’ ngày 28/8, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người và những hộ dân sống xung quanh. Tuy nhiên thiệt hại ban đầu ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Được biết, công ty TNHH thương mại Nam Cường kinh doanh nhiều ngành nghề, còn kho chứa lá quế khô này được dùng để chưng cất tinh dầu quế. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là vụ cháy xưởng chế biến tinh dầu quế thứ hai trên địa bàn huyện Văn Yên, Yên Bái trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 14/6, ngọn lửa được phát hiện ở kho chứa nguyên liệu của xưởng chế biến tinh dầu quế thuộc Công ty Lục Nam Hương đặt tại thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên. Lực lượng công nhân của công ty và nhân dân khu vực lân cận đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và sơ tán tài sản. Nhưng toàn bộ nguyên liệu trong kho đều ở dạng cành, lá quế dễ bắt lửa và cháy lan nhanh nên ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Do trời tối và đường vào khó khăn nên phải mất một thời gian khá lâu ngọn lửa mới được dập tắt.