Bà chủ hiệu tạp hóa bị sát hại bởi hơn 10 nhát kéo

ANTĐ - Trong lúc giằng co, Toàn đã dùng kéo đâm liên tiếp ba chủ quán, rồi phi tang xác nạn nhân vào gầm giường.

 

Sau hơn 20 ngày huy động tối đa lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, chiều tối ngày 17-6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được thủ phạm vụ giết người dã man xảy ra tại phường Thọ Xương - TP Bắc Giang.

Bà chủ hiệu tạp hóa bị sát hại bởi hơn 10 nhát kéo ảnh 1

Nguyễn Văn Toàn tại CQĐT

Ngày 24-5, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra ở tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Nạn nhân là bà Phương Thị Xa, SN 1961; kinh doanh tạp hóa và sống độc thân. Bà Xa phát hiện tử vong trong gầm giường, bởi nhiều vết đâm trên vùng cổ và gáy. Qua khám nghiệm, CQĐT xác định nạn nhân bị sát hại vào khoảng buổi trưa ngày hôm trước.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh, CATP Bắc Giang và các lực lượng chức năng khác đã được huy động để tiến hành điều tra vụ án. Đến chiều tối ngày 17-6, lực lượng phá án đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn, SN 1990, trú tại số nhà 5, ngõ 94, tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, về hành vi giết người. Nhà của đối tượng Toàn cách nhà của bà Xa chừng 200 mét.

Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khoảng 13h ngày 23-5, trên đường đi chơi về, Toàn rẽ vào quán nhà bà Xa hỏi mua đá. Trong lúc lấy đá, bà Xa nhắc lại chuyện Toàn nợ tiền mua 1 bao thuốc lá nhưng chưa trả tiền. Hai bên cãi cọ dẫn đến xô xát, giằng co. Toàn đã vớ chiếc kéo để gần đó đâm liên tiếp 2, 3 nhát vào sau gáy bà Xa rồi đẩy nạn nhân ngã ra nền nhà. Bà Xa kêu cứu nhưng đối tượng Toàn dùng một tay bịt mồm, tay còn lại dùng kéo đâm 6, 7 nhát đến khi bà Xa lịm đi.

 

Tang vật vụ án

Gây án xong, Toàn đẩy xác bà Xa vào trong gầm giường. Trước khi bỏ đi, hung thủ lục ví của nạn nhân, lấy số tiền hơn 400.000 đồng. Sau đó, Toàn đi ra cửa hàng Internet chơi game. Những ngày sau đó, đối tượng vẫn đi làm như bình thường, thậm chí còn đến xem cơ quan công an điều tra khám nghiệm, thực nghiệm hiện trường. Theo CQĐT, Toàn từng phải đi trường giáo dưỡng từ năm 2004 đến năm 2006. Tại địa phương, hung thủ “nổi tiếng” nghiện game Internet.