Australia và Thái Lan diễn tập thực binh trên vịnh Thái Lan

ANTĐ - Từ ngày 19-3, tại cảng nước sâu Chuk Samet, thuộc căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, Hải quân Thái Lan và Australia sẽ tiến hành cuộc diễn tập thực binh chung mang tên “AUSTHAI 2013”. 
Lễ khai mạc diễn tập được đồng chủ trì bởi Thiếu tướng Som-chai Na Bang-chang, Chỉ huy trưởng Đội tàu số 1 của Hải quân Thái Lan và Chuẩn tướng Brandon Wheeler, Cục trưởng Cục hoạt động hàng hải của Hải quân Hoàng gia Australia.

Trong ngày đầu tiên diễn tập thực binh, Bộ chỉ huy diễn tập đã tổ chức lực lượng, tiến hành diễn tập khoa mục tìm kiếm tàu mục tiêu của đối phương đang hoạt động trên biển trong khu vực kiểm soát. Kỹ sư điện khí trên tàu HMAS Parramatta cũng đã dẫn đoàn đại biểu đi thăm và khảo sát con tàu chiến này của Hải quân Hoàng gia Australia.

Australia và Thái Lan diễn tập thực binh trên vịnh Thái Lan ảnh 1
Tàu HMAS Parramatta của Hải quân Hoàng gia Australia

Cuộc diễn tập “AUSTHAI 2013” diễn ra trong khu vực vịnh Thái Lan và sẽ kéo dài từ ngày 11 đến hết ngày 25-3. Quá trình diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn diễn tập thực binh trên biển và giai đoạn tổng kết rút kinh nghiệm.

Lực lượng tham gia diễn tập có tổng cộng 564 quân, trong phía Thái Lan là 429 quân và Australia là 135 quân. Chỉ huy trưởng lực lượng diễn tập phía Thái Lan là Đại tá Ban-phot, Tham mưu trưởng Đội tàu số 1 - Hải quân Thái Lan. Phía Thái Lan cử tàu Phutthayotfa Chulalok, tàu Rattanakosin, máy bay tuần tra DO-228 và trực thăng S-70B tham gia diễn tập. Phía Australia có tàu HMAS Parramatta (FFH) và máy bay tuần tra phát hiện tàu ngầm P-3 ORION.

Cuộc diễn tập nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao các kỹ năng thực hành tác chiến và thắt chặt mối quan hệ giữa hải quân hai nước Thái Lan và Australia.