Australia không bán khu đất nhạy cảm cho nhà đầu tư nước ngoài

ANTĐ - Chính phủ Australia ngày 19-11 thông báo, nước này đã ngăn chặn Công ty S Kidman & Co rao bán lô đất rộng 101.411 km2 cho nhà đầu tư nước ngoài với lý do “đi ngược lại lợi ích quốc gia”. 

Australia không bán khu đất nhạy cảm cho nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Khu đất thuộc sở hữu của Công ty S Kidman & Co

Bộ trưởng Tài chính Australia, Scott  Morrison, cho biết, khu đất mà S Kidman & Co đưa ra đấu thầu nằm trong khu vực quân đội thử nghiệm vũ khí quân sự (WPA). Do vậy,   Australia phải ngăn chặn các hành vi xâm phạm vào khu vực nhạy cảm tại cơ sở an ninh quốc gia. “Với diện tích và tầm quan trọng của WPA, nếu người nước ngoài sở hữu khu đất sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của Australia”, ông Morrison nói. 

Được biết, khu đất này có diện tích lớn hơn Hàn Quốc và rộng gần bằng bang Virginia của Mỹ. Đài BBC của Anh cho hay, trong số các nhà đầu tư muốn mua lô đất trị giá 249 triệu USD này có 2 công ty Trung Quốc là Genius Link Group và Shanghai Pengxin. Theo ông Morrison, sau khi nghe quyết định trên, tất cả các nhà thầu đã rút đơn gửi Hội đồng Xét duyệt Đầu tư Nước ngoài (FIRB) của Australia.