Audio 9-8-2017: Cậu lừa bán hai cháu ruột qua Trung Quốc với giá 200 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cậu lừa bán hai cháu ruột qua Trung Quốc với giá 200 triệu đồng; Một phụ nữ giấu ma túy trong hành lý nhập cảnh Việt Nam; Triều Tiên doạ tấn công đảo Guam của Mỹ; Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 9-8-2017

* Chiều 8-8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cụt Thị Đào (28 tuổi); Moong Thị Chiêu (31 tuổi) và Ven Văn Hiệp (37 tuổi), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó, đầu tháng 8, Hiệp bảo với hai gia đình của bé gái 14 tuổi và 9 tuổi (gọi Hiệp là cậu ruột) nói muốn mượn hai cháu tới nhà đi làm rẫy giúp và được người nhà hai bé đồng ý. Đêm 6-8, Hiệp thông báo cho Đào và Chiêu đón hai bé gái lên một taxi ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhằm bán qua Trung Quốc. 

Rạng sáng 7-8, khi xe đi tới địa phận xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) thì cảnh sát chặn đường. Đào và Chiêu bị bắt tại chỗ, còn Hiệp bị bắt sau đó.

Làm việc với công an, nhóm người trên thừa nhận. Trong thương vụ này, nếu trót lọt thì nhóm sẽ được 200 triệu đồng.

Hiệp và hai người phụ nữ bị tạm giữ

* Ngày 8-8, Công an thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi biết tin con trai nhậu và đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn, ông Nguyễn Văn Bến (48 tuổi, thị trấn An Châu) lo lắng đi tìm con.

Khi đến thị trấn An Châu thấy con trai đang cãi vã với các thanh niên ngồi nhậu chung, ông Bến đến can ngăn thì nhóm thanh niên lao vào hành hung cha con ông Bến. Một thanh niên trong nhóm đã dùng cây thăm gạo đâm 4 nhát vào lưng, khiến ông Bến tử vong. Sau đó, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

* Ngày 8-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết,đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng khi kiểm tra, khám xét hành lý của nghi phạm đã phát hiện 4 gói cocain được cất giấu tinh vi trong quần áo, mỹ phẩm, và đồ dùng cá nhân khác.

Qua lời khai ban đầu, nghi phạm khai nhận có quen biết và quan hệ tình cảm với một đối tượng người Nigeria thông qua mạng xã hội và được đối tượng này cho tiền mua vé máy bay, rủ sang Brazil chơi.

Khi về nước, nghi phạm được đối tượng trên nhờ mang quà về cho người nhà tại TPHCM. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện số ma tuý trên và bắt giữ.

Nghi phạm và tang vật

* Ngày 8-8, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Đoàn Thị Hợi và Đặng Văn Măng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, tháng 6-2016, qua người quen, Hợi gặp người phụ nữ tên Bé. Hợi sau đó được Bé rủ đi phụ giúp Măng vận chuyển ma túy .

Chiều 18-3-2017, tại huyện Mai Châu (Hòa Bình), Măng được giao chiếc loa thùng màu đen, yêu cầu chở về Lạng Sơn. Theo kế hoạch, Hợi sẽ cùng tham gia khi về đến Bắc Ninh.

Khi xe đến trạm thu phí quốc lộ 6, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Măng bị công an chặn bắt. Chiếc loa bị phát hiện giấu 30 bánh heroin ở bên trong, tổng trọng lượng hơn 10kg.

* Ngày 9-8, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng phải dừng đe dọa nước này, Triều Tiên đã tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cũng dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Triều Tiên nói rằng kế hoạch tấn công sẽ được triển khai vào bất cứ lúc nào, phụ thuộc vào quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Cũng theo phát ngôn viên quân đội, biện pháp này nhằm kiềm chế các căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên đảo Guam, trong đó gồm căn cứ không quân Anderson - nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ. 

Các máy bay tại căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam

* Ngày 8-8, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã chiếm được 3 ngôi làng ở phía Đông Nam thành phố Raqqa, tiến sát thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Nguồn tin quân đội Syria cho biết với bước tiến này, quân đội Syria chỉ còn cách Madan - thị trấn cuối cùng mà IS còn kiểm soát ở miền Đông Raqqa - khoảng 2 km. 

* Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương nhẹ và 2 người mất tích khi lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sáng sớm 8-8.

Trong một thông báo trên mạng Internet, Văn phòng Thông tin của chính quyền địa phương cho biết đội cứu hộ đã đưa được 1 người ra khỏi đống đất đá.

Tuy nhiên, lở đất đã san phẳng 71 ngôi nhà và gây hư hại một đoạn đường dài 5km. Ước tính thảm họa này gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 160 triệu Nhân dân tệ (23,9 triệu USD).