[Audio 9-6-2019] Từ chối 250 triệu đồng, ngư dân thả đồi mồi dứa quý hiếm về biển

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Từ chối 250 triệu đồng, ngư dân thả đồi mồi dứa quý hiếm về biển; Bắt nhóm tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc ở Đà Nẵng; Thông tin mới vụ khống chế đối tượng bắt cóc nữ chủ hiệu cầm đồ; NATO dàn quân khắp châu Âu diễn tập phản ứng nhanh; Bulgaria phá âm mưu tấn công khủng bố của một thiếu niên.


Sau đây là nội dung chi tiết:

*Từ chối 250 triệu đồng, ngư dân thả đồi mồi dứa quý hiếm về biển

Sáng 8-6, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò Bến Thủy phối hợp UBND phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Hội tiến hành thả một cá thể rùa quý về với đại dương.

Trước đó, ngày 7-6, trong lúc đánh bắt hải sản ở khu vực Cửa Hội, anh Trần Văn Trung, ở khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đã vớt được một cá thể rùa quý hiếm.

Nghe tin anh Trung bắt được rùa quý, nhiều thương lái đã đến trả với giá 250 triệu đồng, nhưng anh không bán.

Đến 20h30 cùng ngày, cá thể rùa biển quý hiếm đã được anh Trung bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý.

Cá thể rùa được xác định nặng khoảng 7kg, dài 50cm và bề rộng 35cm. Đây là loài đồi mồi dứa, một loài rùa biển có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cá thể đồi mồi quý được thả về biển

*Bắt nhóm tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc ở Đà Nẵng

Tối 8-6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao 35 người Trung Quốc sử dụng mạng Internet để lừa đảo, tổ chức đánh bạc… Những người này được đưa từ Đà Nẵng ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bằng chuyên cơ và bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng là người trực tiếp chỉ đạo 6 tổ công tác bất ngờ kiểm tra tại các địa điểm hoạt động của những người Trung Quốc vi phạm tại Đà Nẵng gồm: Nhà số 74 Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ); nhà số 116 Dương Tôn Hải (phường Hòa Hải); nhà số 10 Hoài Thanh (phường Mỹ An); chung cư Mường Thanh số 51 Trần Bạch Đằng (phường Mỹ An, cùng quận Ngũ Hành Sơn); nhà số 5 Bằng Lăng 5 thuộc khu đô thị Euro Vila; khách sạn Legacy347-349 Trần Hưng Đạo (cùng phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Chuyên án này thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an triệt phá những nhóm người Trung Quốc sử dụng Visa du lịch đến nhiều tỉnh thành trên cả nước để phạm pháp là trong đó có Đà Nẵng. Theo đó, họ sử dụng mạng internet ở Viêt Nam để tố chức đánh bạc cho người Trung Quốc.

*Thông tin mới vụ khống chế đối tượng bắt cóc nữ chủ hiệu cầm đồ

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT- CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chức (SN 1992, trú tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Chức chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là điều dưỡng viên tại một Viện dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 7-6, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tại đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ bắt, khống chế con tin để cướp tài sản. Đối tượng Bùi Văn Chức đã dùng dao uy hiếp và khống chế nạn nhân rồi cố thủ trong nhà.

Xét thấy tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống ngay hiện trường đồng thời báo cáo với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội cử lực lượng xuống phối hợp, đã tiến hành bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin thành công.

Đối tượng Chức khống chế nữ chủ hiệu cầm đồ, sau đó bị lực lượng công an bắt giữ

*NATO dàn quân khắp châu Âu diễn tập phản ứng nhanh

Một lực lượng bao gồm 2500 binh lính Đức, Hà Lan và Na Uy, cùng 1000 xe quân sự đang thực hiện hoạt động triển khai nhanh trong cuộc tập trận có tên Noble Jump 19, diễn ra ở khu huấn luyện Zagan, miền tây Ba Lan.

Noble Jump là một trong những cơ hội luyện tập lớn nhất của lực lượng phản ứng nhanh NATO, đồng thời là dịp để binh lính các nước châu Âu kiểm tra khả năng phối hợp cùng nhau.

Để bắt đầu bài tập trận, lực lượng tham gia được tập hợp và triển khai nhanh đến khắp biên giới.

Khoảng 1.700 lính Đức, cùng 600 phương tiện chiến đấu và xe tăng từ các căn cứ quân sự của nước này đã đồng loạt di chuyển đến khu tập trận Oberlausitz, gần Chemnitz. Cùng lúc đó, hàng trăm lính và xe tăng từ Na Uy cũng bắt đầu xuất quân.

Tất cả lực lượng cuối cùng sẽ hội tụ ở Zagan, Ba Lan. Khả năng triển khai nhanh từ khắp nơi là điều mà các nước NATO đã cố gắng xây dựng trong một vài năm qua nhằm phản ứng với những mối đe dọa bất ngờ.

NATO đang diễn tập phản ứng nhanh ở miền tây Ba Lan

*Bulgaria phá âm mưu tấn công khủng bố của một thiếu niên

Phó tổng công tố Bulgaria Ivan Geshev ngày 8-6 cho hay nghi phạm, một nam sinh 16 tuổi, bị bắt hôm 6-6 sau khi người thân của thiếu niên này báo tin với cảnh sát những dấu hiệu khả nghi về một vụ đánh bom khủng bố tại Plovdiv, thành phố lớn thứ hai Bulgaria.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà riêng của thiếu niên và phát hiện một số thiết bị nổ, bao gồm bom ống và bom nhồi đinh, một lá cờ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng nhiều tài liệu Hồi giáo.

Theo Phó tổng công tố Geshev, học sinh này là người "cực kỳ thông minh" và sống tại Plovdiv. Các nhà điều tra tin rằng thiếu niên kể trên lên kế hoạch tấn công một mình và không phải thành viên của bất kỳ tổ chức hay mạng lưới khủng bố nào ở Bulgaria. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm không có ý định nhắm tới mục tiêu cụ thể nào.

Nhà chức trách cho hay thuốc nổ giống với loại được dùng trong vụ tấn công năm 2012 khiến 6 người thiệt mạng tại sân bay ở khu nghỉ dưỡng Biển Đen Burgas của Bulgaria.

Xe cảnh sát tại thành phố Plovdiv