[AUDIO 9-11-2019] 9 người bị thương do kê ống đạn làm kiềng nấu cháo

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 9 người bị thương do kê ống đạn làm kiềng nấu cháo; Xe tải tông xe CSGT "bay" qua rãnh nước; Bão Nakri tiến gần Quảng Ngãi - Khánh Hòa, miền Trung mưa lớn; Tạm giữ "yêu râu xanh" rủ bé gái 9 tuổi ra chỗ vắng để dâm ô; Hàn Quốc dẹp sạch trường học dành cho con nhà giàu; Cặp vợ chồng Ấn Độ bị ném đá đến chết vì không “môn đăng hộ đối”.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* 9 người bị thương do kê ống đạn làm kiềng nấu cháo

Sáng ngày 9-11-2019, UBND huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn làm 9 người bị thương nghiêm trọng.

Cụ thể, vụ nổ xảy ra lúc khoảng 8h30p ngày 8-11 tại nhà ông A Đang (làng Đăk Nớ, xã Đăk Nhoong). Sau khi dọn dẹp xong bữa tiệc thôi nôi của con ông A Đang, thấy trời lạnh nên những người thân quen được mời đến đã dùng ống đạn cũ (loại 105mm) kê làm kiềng bếp nấu cháo. Do lửa đốt quá nóng nên ống đạn bất ngờ phát nổ làm 9 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Tối ngày 8-11, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu và xử lý cho các bệnh nhân, hiện sức khoẻ của các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...

* Xe tải tông xe CSGT "bay" qua rãnh nước

Ngày 9-11-2019, Công an tỉnh Kon Tum thông tin, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh thì bị một xe tải đâm phải, khiến xe bị hư hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8-11, xe chuyên dụng BKS 82A-002.95 của lực lượng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ bị xe tải BKS 43C-159.96 tông trúng.

Sau cú tông mạnh, chiếc xe của CSGT bị "bay" qua rãnh nước, hư hỏng phần đuôi, trong khi đó, chiếc xe tải bị nát hết phần đầu. Rất may là không có ai bị thương. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Bão Nakri tiến gần Quảng Ngãi - Khánh Hòa, miền Trung mưa lớn

Bão số 6 đang tăng tốc và tiến về phía đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão có thể đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa trong đêm 10-11-2019.

Vào sáng ngày 9-11-2019, tâm bão số 6 - Nakri cách đảo Song Tử Tây 160 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của bão, từ đêm 9-11 đến ngày 12-11, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa sẽ có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt lên đến 200-400 mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông và khu đô thị.

* Tạm giữ "yêu râu xanh" rủ bé gái 9 tuổi ra chỗ vắng để  dâm ô

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tiến (50 tuổi, trú tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21-10, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận được đơn tố giác của gia đình chị N.T.L (46 tuổi, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Theo đơn tố giác, trưa ngày 20-10, con gái của chị L là cháu N (9 tuổi) đã bị một người đàn ông hơn 50 tuổi rủ ra chỗ vắng và thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hải Hà đã khẩn trương tổ chức xác minh danh tính nghi phạm thực hiện hành vi trên là Nguyễn Đức Tiến. Đến tối 5-11, sau khi xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, cơ quan công an đã tổ chức bắt giữ thành công.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tiến thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

* Hàn Quốc dẹp sạch trường học dành cho con nhà giàu

Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo sẽ bãi bỏ các trường trung học dành cho con nhà giàu trên khắp cả nước từ tháng 3-2025 để cải thiện sự công bằng trong hệ thống giáo dục.

Cụ thể, trong cuộc họp báo ngày 7-11 tại Seoul, Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun Hae cho biết: "Vào năm 2025, tất cả các trường tư thục, trường phổ thông chuyên ngoại ngữ và trường quốc tế sẽ trở thành trường bình thường, chúng tôi sẽ đặt nền tảng cho hệ thống giáo dục tín chỉ và giáo dục định hướng tương lai cho các trường phổ thông. Điều này sẽ sự cách biệt trong giáo dục và sự chênh lệch bằng cấp trong các tầng lớp xã hội”.

* Cặp vợ chồng Ấn Độ bị ném đá đến chết vì không “môn đăng hộ đối”

Một cặp vợ chồng 29 tuổi sống ở bang Karnataka (phía nam Ấn Độ) đã bị người thân của cô dâu ném đá tới chết khi họ về thăm nhà sau quãng thời gian bỏ trốn. Lý do chỉ vì hôn sự không “môn đăng hộ đối”.

Cặp vợ chồng này kết hôn 3 năm trước bất chấp sự phản đối của hai gia đình, để tránh bị trừng phạt, họ đã cùng 2 con chuyển tới sinh sống tại Bengaluru và vài thành phố khác cùng bang.

Chuyện không may xảy đến khi 2 người quyết định quay trở về nơi ở cũ để thăm gia đình. Tuy nhiên, khi trở về, họ đã bị dân làng phát hiện rồi báo với anh trai cô dâu. Người anh này ngay sau đó tập hợp một đám đông tấn công cặp vợ chồng bằng đá cho tới chết.