Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão

ANTĐ - Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ"; Trả lại hành khách hơn 1 triệu yên Nhật đánh rơi tại sân bay Nội Bài; Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, 3 người Hàn Quốc tử vong; Cảnh báo giật mình Vịnh Hạ Long sau đợt lũ lịch sử; Nhà báo Brazil bị bắn chết trong phòng phát sóng; Tìm thấy kinh Koran gần mảnh vỡ của MH370 trên đảo Reunion; Người dân Nga phẫn nộ vì lệnh tiêu huỷ thực phẩm từ phương Tây…

Bản tin phát thanh ngày 8-8

*Tối 7-8, tại Hội trường CATP Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Những bước chân lặng lẽ”. Chương trình do CATP Hà Nội thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam. Đến dự chương trình có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo CATP Hà Nội qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng tới các đồng chí Công an lão thành, lực lượng Công an Hà Nội và nhân dân Thủ đô.

Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng chương trình ý nghĩa của CATP Hà Nội

*Khoảng 3h sáng 8-8, tại Km59+900 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua TP Thái Nguyên, xe Innova BKS 99A – 080.65, chở 3 người Hàn Quốc đi với tốc độ khá nhanh đã đâm vào phía sau xe tải 7 tấn chở cát mang BKS  20C – 066.92 chạy cùng chiều. Sau cú đâm mạnh khiến  xe Innova quay ngang và đâm đầu vào dải phân cách bằng sắt bên đường làm một nửa đầu xe biến dạng. 3 người Hàn Quốc trong xe Innova tử vong tại chỗ, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ và thoát ra ngoài an toàn khi xe bị lật nghiêng.

Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão ảnh 2
Một nửa xe Innova bị bẹp dúm, biến dạng, cả 3 người trên xe đã tử vong.

*Thông tin từ Trung tâm an ninh Hàng không Nội Bài, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 5-8 vừa qua, hành khách Trương Văn Hội (sinh năm 1991) là du học sinh, có địa chỉ thường trú tại Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, đi từ sân bay Narita (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài. Trong lúc lấy hành lý, hành khách này có để quên ví tiền bên trong có 1.150.000 yên Nhật. Nhận được thông tin phản ánh, Đội an ninh cơ động, Trung tâm an ninh Hàng không đã vào cuộc tìm kiếm, rà soát, tìm lại được chiếc ví cầm tay cùng tài sản nói trên và trao trả cho anh Trương Văn Hội.

Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão ảnh 3
Cơ quan chức năng trao trả tài sản cho du học sinh Trương Văn Hội

*Các chuyên gia môi trường khuyến cáo, đợt lũ lịch sử mang theo lượng chất bùn, than khổng lồ chứa nhiều kim loại nặng về vịnh Hạ Long sẽ tàn phá hệ sinh thái tự nhiên ở đây lâu dài, nhiều loài hải sản có nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Theo PGS.TS Nguyễn Đình Hòe cho biết, điều đáng ngại hơn là các dòng nước mang theo các chất ô nhiễm dưới dạng chất hòa tan và chất rắn lơ lửng. Chất thải mỏ, trong đó có phiến than bao giờ cũng đi đôi với kim loại nặng như coban, kẽm, asen. Nước thải mỏ có độ axit cao, trong môi trường có nhiều kim loại nặng thì sẽ hòa tan kim loại và chảy ra biển, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn đi vào thủy sản.

*Nhà báo Gleydson Carvalho làm cho một đài phát thanh Brazil bị bắn 5 phát ngay tại phòng thu, trong đó có 3 phát bắn vào đầu. Ông là nhà báo chống tham nhũng và từng bị dọa giết. Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên đài đã thông báo với thính giả rằng người dẫn chương trình đã bị bắn và đang được chăm sóc y tế, sau đó bật nhạc để lấp chương trình. Cảnh sát ngày 7-8 cho biết họ nghi ngờ đây là một vụ giết người vì động cơ chính trị.

Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão ảnh 4
Nhà báo Gleydson Carvalho

*Một bản kinh Koran mỏng, viết bằng chữ jawi, kiểu chữ Ả Rập được sử dụng riêng tại Brunei và Malaysia, đã được tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương ngày 7-8. Đây có thể là bằng chứng mới nhất liên hệ đến vụ mất tích chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Từ ngày 4-8 tới nay, nhiều mảnh vỡ và đồ đạc đã được tìm thấy trên đảo Reunion liên quan tới chiếc máy bay mất tích.

Audio 8-8-2015: Tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và nguy cơ khó lường ở Hạ Long sau mưa bão ảnh 5
Mảnh Kinh Koran được tìm thấy

*Chiến dịch thiêu hủy thực phẩm nhập lậu từ phương Tây đã chính thức bắt đầu ngày 6-8 và giới chức Nga đã nhấn mạnh rằng, việc tiêu hủy hàng nhập khẩu bất hợp pháp nhằm loại bỏ được “một mối đe dọa an ninh”. Các quan chức năng Nga đã tịch thu 436 tấn thực phẩm khác nhau vào ngày 6-8, và đã nhanh chóng tiêu hủy hơn 320 tấn. Một số sản phẩm sữa của Đức và thịt của Ý đã bị đốt cháy trong lò thiêu tại sân bay. Rất nhiều người, trong đó bao gồm cả cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov đã bày tỏ sự khó hiểu và bất bình đối với hành động tiêu hủy thực phẩm này.