Audio 8-6-2015: Lật thuyền giữa hồ Trị An và vụ bắt giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp

ANTĐ - Sân bay Cát Bi hư hại vì sét đánh; Hà Nội: Thu giữ 20 tấn thực phẩm chức năng giả; Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp; Lật thuyền, 3 trẻ em chết đuối; Đã có người thứ 6 chết vì MERS ở Hàn Quốc; Nhật Bản nghi tàu Trung Quốc kéo cáp vào vùng đặc quyền kinh tế; Pakistan: Nắng nóng khiến ít nhất 18 người chết.

Bản tin phát thanh ngày 8-6.

*Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, sáng 7-6, mưa to, giông gió kèm theo sét đánh đã làm hư hại một số hệ thống trang thiết bị tại khu vực Cảng Hàng không Cát Bi. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Cát Bi đã khắc phục sự cố. Do điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố dưới tiêu chuẩn cho phép nên chuyến bay VJ280, từ TP.HCM đi Hải Phòng đã chuyển về hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Trong sáng 7-6, sự cố cũng đã được khắc phục, các chuyến bay đến/đi sân bay Cát Bi diễn ra bình thường.

Audio 8-6-2015: Lật thuyền giữa hồ Trị An và vụ bắt giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1Thực phẩm chức năng giả

*Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ- Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Trước đó ngày 5-6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra văn phòng, kho của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y tế và Hoá chất VQTech do Trần Như Quỳnh, SN 1987, làm giám đốc, có trụ sở tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Công an thu giữ khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng nghi là giả. Trần Như Quỳnh khai nhận công ty có giấy phép đăng kí sản xuất kinh doanh nhiều loại thực phẩm chức năng, tuy nhiên để thu lợi nhuận lớn, Quỳnh đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán một số loại thực phẩm chức năng giả từ tháng 10-2014 đến nay. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), vừa liên tiếp phát hiện, chặn bắt 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật lên đến hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp. Bắt giữ 2 đối tượng Vàng A Thái (38 tuổi), trú ở Sốp Bâu - Lào và Mùa Sồng Páo (46 tuổi), trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Audio 8-6-2015: Lật thuyền giữa hồ Trị An và vụ bắt giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2Hai đối tượng vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp

*Chiều 7-6, trên khu vực hồ Trị An, đoạn thuộc địa bàn khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ lật thuyền làm chết 3 trẻ em. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào sáng 7-6, nhóm người khoảng gần 10 người đã sử dụng thuyền bơi xuống khu vực lòng hồ Trị An chơi. Nhưng khi chiếc ghe đang di chuyển ra khu vực lòng hồ thì bị lật. Trên ghe lúc này có 3 trẻ em và nhiều người lớn. Do các em không biết bơi nên đã bị dòng nước nhấn chìm.

*Theo các quan chức phụ trách y tế tại Hàn Quốc, đã có hơn 23 người được xác nhận mắc Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS) vào hôm Chủ nhật (7-6), qua đó nâng tổng số người bị nhiễm tại quốc gia châu Á lên con số 87. Hiện Hàn Quốc đã có 6 người không qua khỏi sau khi mắc virus MERS. Đây là sự bùng phát MERS lớn nhất ngoài khu vực Trung Đông từ trước tới nay. Được biết, khoảng 2.300 người đã bị đặt dưới tình trạng cách ly, trong khi gần 1.900 trường học phải đóng cửa để tránh lây lan.

Audio 8-6-2015: Lật thuyền giữa hồ Trị An và vụ bắt giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 36 người Hàn Quốc tử vong do mắc virus MERS.

*Sáng qua 7-6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận, một chiếc tàu Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động- dường như là khảo sát bên trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, Nhật Bản phát hiện chiếc tàu có mặt trong khu vực này. Con tàu này kéo theo một vật dường như là dây cáp và hình như đang tiến hành hoạt động khảo sát. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu con tàu phải dừng hoạt động này. Họ cho biết Nhật Bản không cho phép thực hiện các hoạt động khảo sát bất hợp pháp trong khu vực đặc quyền kinh tế.

Audio 8-6-2015: Lật thuyền giữa hồ Trị An và vụ bắt giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 4Tàu Nhật Bản theo sát tàu hải giám của Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

*Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Pakistan do nắng nóng trong hai ngày 6 và 7-6, với nhiệt độ có lúc lên tới 460C. Các nạn nhân là những tín đồ tham dự một lễ hội tôn giáo ở thị trấn Sehwan, huyện Jamshoro, tỉnh Sindh.  Hôm 6-6, 10 người đã thiệt mạng do nắng nóng khi tham gia lễ hội này. Đến ngày 7-6, mặc cái nóng như thiêu đốt, mọi người vẫn tụ tập dự lễ. Một quan chức cứu hộ Pakistan cho biết nhiều người bị đột quỵ do nóng hoặc bị say nắng...

Đợt nóng này xảy ra chỉ một tuần sau đợt nóng kinh hoàng ở nước láng giềng Ấn Độ khiến hơn 2.500 người chết.