[Audio 7-2-2019] Cướp tấn công trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây lấy hàng trăm triệu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Máy bay đi Vinh hạ cánh khẩn cấp ở Đà Nẵng mùng 2 Tết; Cướp tấn công trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây lấy hàng trăm triệu; Trộm "cuỗm" sạch tiền công đức ở chùa vào đêm mùng 1 Tết; Bé gái 11 tuổi bị bắn chết vào chiều mùng 2 Tết; Trung Quốc phát hiện hơn 12.000 chai huyết tương nhiễm HIV; Thụy Điển tìm thấy vương miện hoàng gia trong thùng rác
 

*Máy bay đi Vinh hạ cánh khẩn cấp ở Đà Nẵng mùng 2 Tết

Chuyến bay của Vietjet Air khởi hành từ Vinh đi TP.HCM tối 6-2 (mùng 2 Tết) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để kiểm tra khi phát hiện có cảnh báo kỹ thuật.

Cụ thể, chuyến bay VJ225 của hãng hàng không Vietjet Air khởi hành từ Vinh đi TP.HCM lúc 21h30 ngày 6-2 (mùng 2 Tết). Một tiếng sau đó, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Cơ trưởng quyết định hạ cánh tại TP này sau khi phát hiện có cảnh báo kỹ thuật. 

Hãng xác định đây là báo động giả. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay tiếp tục hành trình vào lúc 0h35 ngày 7-2.

*Cướp tấn công trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây lấy hàng trăm triệu

Hơn 7h ngày 7-2, hai thanh niên mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao, cầm súng và mã tấu xông vào trụ sở trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Chúng đánh gục, đe doạ các nhân viên rồi lấy hàng trăm triệu đồng trong két sắt cho vào balô. Hai tên cướp lên xe máy phóng về hướng Xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tẩu thoát.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, chúng còn mang theo bom xăng khi xông vào phòng kế toán vé thẻ - nơi có két sắt đựng tiền thu phí. Lúc đó các nhân viên vừa giao ca xong, két sắt đang mở để cất số tiền thu phí của ca trước.

Công an Đồng Nai đã trích xuất các camera an ninh tại trạm thu phí và toàn bộ khu vực xung quanh. Lực lượng công an đang truy bắt hai tên cướp.

2 tên cướp xông vào khống chế nhân viên trạm thu phí để cướp tiền

*Trộm "cuỗm" sạch tiền công đức ở chùa vào đêm mùng 1 Tết

Sáng mùng 2 Tết, nhiều phật tử đi lễ chùa sớm phát hiện hai chiếc két sắt đã bị đục phá. Qua kiểm tra, toàn bộ số tiền công được trong hai chiếc két này đã không cánh mà bay.

Sự việc được phát hiện vào sáng 6-2 tại chùa Lam Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, một số phật tử và người dân đi chùa sớm để dâng hương đã phát hiện hai chiếc két sắt ở chính điện của chùa có dấu hiệu cạy phá.

Sự việc nhanh chóng được thông báo cho sư trụ trì và cơ quan công an. Qua kiểm tra, toàn bộ tiền công đức của phật tử và khách thập phương đến lễ chùa trong mấy ngày Tết trong hai chiếc két này đã không cánh mà bay.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc.

Tiền trong 2 chiếc két sắt ở chùa Lam Sơn không cánh mà bay

*Bé gái 11 tuổi bị bắn chết vào chiều mùng 2 Tết

Vào 15h30 ngày 6-2, tại xã Suối Tre (thị xã Long Khánh, Đồng Nai), bé N. P. Th. (11 tuổi) sang nhà bạn chơi thì bị một thiếu niên tên Tr. dùng súng hơi bắn tử vong.

Theo xác minh ban đầu, người nhà của Tr. cho biết chiều mùng 2, gia đình đi Biên Hòa (Đồng Nai) chúc Tết và để Tr. chơi ở nhà. Khi họ đang vui xuân thì hay tin Tr. dùng súng hơi của cha bắn bạn tử vong.

Tr. và Th. không có xích mích, song Tr. có vấn đề về thần kinh và đang được gia đình đưa đi điều trị. Công an thị xã Long Khánh đang điều tra và xử lý vụ việc.

*Trung Quốc phát hiện hơn 12.000 chai huyết tương nhiễm HIV

Ngành y tế Trung Quốc đối mặt vụ bê bối mới khi số lượng lớn huyết tương dùng để điều trị của nước này bị phát hiện nhiễm HIV, theo South China Morning Post.

Tạp chí China Business dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm nhà nước cho biết, lô hàng được sản xuất bởi công ty dược phẩm Xinxing Thượng Hải, công ty nhà nước về máu y tế lớn thứ hai Trung Quốc, bao gồm 12.229 chai huyết tương 50 ml có hạn sử dụng đến tháng 6-2021.

Các kháng thể tiêm tĩnh mạch này vốn là phương pháp tăng cường miễn dịch được tạo ra từ huyết tương, dùng để điều trị thiếu hụt miễn dịch gây ra bởi các bệnh như bạch cầu, viêm gan và bệnh dại.

Sau khi sở y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Giang Tây phát hiện mẫu huyết tương có HIV, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) đã cảnh báo các bệnh viện đình chỉ ngay việc sử dụng lô hàng. 

Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô huyết tương dùng để điều trị bị nhiễm HIV

*Thụy Điển tìm thấy vương miện hoàng gia trong thùng rác

Hai chiếc vương miện từ thế kỷ XVII của Vua Karl IX và Hoàng hậu Kristina cùng một quả cầu hoàng gia bị đánh cắp hồi tháng 7 năm ngoái tại Nhà thờ Strangnas, phía tây thủ đô Stockholm, có thể đã được tìm thấy, NBC News đưa tin.

Cảnh sát Thụy Điển thông báo một nhân viên an ninh đã tìm thấy ba món đồ "khả năng cao" là các vật phẩm hoàng gia bên trong một thùng rác ở khu ngoại ô Akersberga.

Những món đồ bị đánh cắp làm bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Chúng đều được khóa bên trong những tủ kính có hệ thống báo động. Vụ trộm xảy ra trước buổi trưa, thời điểm nhà thờ đang mở cửa cho khách tham quan. Thủ phạm dường như đã bỏ trốn thông qua hệ thống hồ rộng lớn gần nhà thờ.

Giám mục nhà thờ Strangnas Johan Dalman cho rằng những kẻ đánh cắp nhận ra rằng chúng không thể bán những cổ vật này nên đành mang vứt bỏ. Ông ước tính hai chiếc vương miện có giá hơn 7 triệu USD.

Hai chiếc vương miện của nhà vua và hoàng hậu Thụy Điển cùng một quả cầu cắm thánh giá đã bị đánh cắp