Audio 6-6-2017: Bắt giữ 4 thanh niên đi cướp để…góp vốn làm giàu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn lớn nhất trong lịch sử; Chiều tối nay các tỉnh Bắc Bộ mới giảm nhiệt nhờ mưa rào và giông; Hải Phòng: Nhóm thanh niên đi cướp để... góp vốn làm giàu; Xử vụ MB24 Đắk Lắk: Triệu tập 700 bị hại và người liên quan; Vụ khủng bố tại London: Cảnh sát Anh thả 10 người bị bắt giữ; Nga đe dọa trả đũa Montenegro vì chính thức gia nhập NATO…

Bản tin phát thanh ngày 6-6-2017.

*Khoảng 1h sáng nay (6-6), ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội thông tin ngay dưới chân khu rừng phòng hộ Sóc Sơn vừa được dập lửa: Đây là vụ cháy rừng lớn nhất, lâu nhất trong lịch sử khu rừng này.

Nguyên nhân cháy rừng, theo ông Mỹ, dù vẫn đang điều tra, nhưng có lý do của trận nắng nóng lịch sử kéo dài 3 ngày qua. Ông Chu Phú Mỹ cho hay, với sự nỗ lực của gần 2.000 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an kết hợp với các lực lượng chuyên môn, nhân dân… đám cháy rừng về cơ bản đã được kiểm soát sau 12 giờ đồng hồ.

Những năm trước đây, mặc dù các vụ cháy rừng diễn ra với mật độ lớn nhưng quy mô nhỏ, cháy từng điểm nên người dân nhanh chóng dập tắt. Thiệt hại của những vụ cháy rừng trước đó chỉ vài ba ha. Lần đầu tiên Sóc Sơn xảy ra cháy rừng phòng hộ với thời gian kéo dài (hơn 12h), gây thiệt hại tới 50ha rừng.

Lực lượng bộ đội tham gia chữa cháy rừng Sóc Sơn trong đêm 5/6.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, ngày hôm nay (6-6) và ngày mai (7-6) ở Bắc Bộ có mưa rào và giông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông; từ chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

*Thông tin từ cơ quan công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy vừa triệt phá được băng nhóm chuyên dùng xe máy và hung khí để khống chế cướp tài sản của người đi đường. Khi bị bắt, chúng đều khai rằng đi cướp không phải lấy tiền để ăn chơi, tiêu xài mà để... tích cóp sau này làm giàu.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 3-6, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại Bát Trang, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy đi làm về. Khi đến khu vực kênh Hòa Bình, thuộc xã Đông Phương huyện Kiến Thụy thì bị 4 đối tượng lạ mặt tấn công. Sau đó, cướp xe máy của anh Tuấn rồi bỏ chạy về hướng trung tâm huyện Kiến Thụy.

Sau 2h truy bắt, công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với CA quận Đồ Sơn đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án.

Anh Nguyễn Văn Tuấn bị nhóm cướp tấn công bị thương.

*Ngày 5-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bán hàng ảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Có khoảng 700 người là bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Theo kết luận điều tra, chi nhánh công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24 Đắk Lắk) được thành lập vào 2011 có trụ sở chính đặt tại TP Buôn Ma Thuột. Hình thức hoạt động của công ty này thành lập web “bán hàng muaban24.vn”, giới thiệu các gian hàng ảo để kinh doanh.

MB24 có 4 giám đốc, trong đó Ngô Văn Chiến, người có cổ đông lớn nhất, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của 2 chi nhánh như mua điểm, chuyển điểm về Công ty MB 24 ở Hà Nội.

MB 24 ở Đắk Lắk đã phát triển được hơn 2 nghìn gian hàng với tổng doanh thu là hơn 10 tỷ đồng, nhưng chỉ xác định được 75 gian hàng của hội viên ở Đắk Lắk đăng sản phẩm của mình.

Rất đông bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự tòa.

*Ngày 5-6, cảnh sát Anh thông báo đã thả toàn bộ 10 người bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra vụ tấn công khủng bố trên cầu London và khu Borough Market gần đó tại thủ đô London, khiến 7 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Trong thông cáo, cảnh sát London cho biết những người bị tạm giữ hôm 4-6 đã được thả và không có cáo buộc nào được đưa ra. Như vậy toàn bộ 12 người bị bắt giữ sau vụ tấn công đêm 3-6 đều đã được trả tự do.

Trước đó, cảnh sát đã công bố danh tính của 2 trong số 3 đối tượng tấn công bị cảnh sát tiêu diệt là Khuram Butt và Rachid Redouane, đồng thời cho biết Butt từng xuất hiện trong danh sách đối tượng cần theo dõi của lực lượng an ninh.

*Theo Reuters, ngày 5-6, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Montenegro phải chịu "trách nhiệm hoàn toàn" với việc tham gia các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào Nga có hiệu lực từ năm 2014, sau khi quốc gia nhỏ bé vùng Balkan chính thức trở thành thành viên thứ 29 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Montenegro, ông Dusko Markovic gặp Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Nhà Trắng sau khi chính thức gia nhập NATO ngày 5-6.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Với con đường thù địch mà nhà chức trách Montenegro đã lựa chọn, phía Nga có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả  tương xứng". Bộ cực lực chỉ trích thái độ "bài Nga" của Montenegro.