[Audio 6-12-2019] Dùng hoa quả khô để che giấu hơn 100 tấn thuốc bắc nhập lậu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử lý 2 đối tượng dàn cảnh "bôi mặt, cầm cổ gà xin tiền ở cổng trường"; Uống rượu say, cưỡng bức bé gái hàng xóm mới 15 tuổi; Dùng hoa quả khô để che giấu hơn 100 tấn thuốc bắc nhập lậu; Đức trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga sau vụ án mạng tại Berlin; Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người tiền nhiệm vì vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ.

Bản tin phát thanh ngày 6-12-2019

* Xử lý 2 đối tượng dàn cảnh "bôi mặt, cầm cổ gà xin tiền ở cổng trường"

Ngày 6-12, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh sau khi xuất hiện thông tin cho rằng, có người đàn ông bí ẩn bôi mặt đen, tay cầm xúc xích đi xin tiền, xuất hiện ở cổng trường học trên địa bàn.

Hình ảnh dàn dựng để câu like một cách "xấu xí" của các đối tượng

Kết quả, công an đã mời Đặng Như C (19 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) lên làm việc. C là đối tượng đã xúi giục một người nam khác tên X (17 tuổi, trú cùng xã) đóng giả hình ảnh đối tượng bất thường, để chụp hình, đăng lên Facebook cảnh báo giả mạo, nhằm câu like.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

* Uống rượu say, cưỡng bức bé gái hàng xóm mới 15 tuổi

Ngày 5-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phục (34 tuổi, trú tại huyện Vũng Liêm).

Đối tượng Lê Văn Phục

Vụ việc xảy ra vào sáng 19-6, khi Phục đi uống rượu về, qua nhà hàng xóm thì hắn thấy bé gái 15 tuổi chơi một mình trước sân, nên kéo ra vườn cưỡng bức, rồi bỏ trốn.

Sau khi bị nạn nhân tố cáo, Phục trốn đến tỉnh Đăk Nông xin làm thuê trong rẫy cà phê. Tới đầu tháng 12, Phục bị bắt giữ. Đối tượng này từng có một tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, ra tù năm 2014.

* Dùng hoa quả khô để che giấu hơn 100 tấn thuốc bắc nhập lậu

Ngày 5-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an - đã tịch thu hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu tại kho hàng tại Đình Bảng (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) và xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).

Trước đó một ngày, các tổ công tác của Cục trên đã bắt quả tang nhiều xe tải chở nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn. Từ lời khai của lái xe, công an mở rộng điều tra, khám xét kho hàng của nhiều doanh nghiệp. Qua kiểm tra xe container, xe tải và tại kho hàng, nhà chức trách thu giữ trên 100 tấn hàng với 60 loại nguyên liệu thuốc bắc.

Thuốc bắc nhập nhèm nguồn gốc được chất đầy các xe container, với thông tin khai báo là "hoa quả sấy khô"

Được biết, số dược liệu không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép. Nhà nhập khẩu khai gian lô hàng là hoa quả sấy khô, song thực tế, họ chỉ dùng một ít hoa quả khô để che giấu món hàng chính là thuốc bắc.

* Đức trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga sau vụ án mạng tại Berlin

Bộ Ngoại giao Đức quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, sau khi các công tố viên nước này tuyên bố họ nghi ngờ những người bị trục xuất liên quan đến một vụ giết người ở Berlin.

Cụ thể, vào tháng 8-2019, một người tị nạn Gruzia tên là Zelimkhan Khangoshvili (40 tuổi) đã bị bắn 2 phát đạn vào đầu ở cự ly gần trong công viên Kleiner Tiergarten.

Vụ việc trên đã dấy lên mối lo ngại về việc cơ quan tình báo của Nga có thể có liên quan, song Moskva đã phủ nhận mọi sự cáo buộc.

Sau quyết định trục xuất của Đức, phía Nga đã cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người tiền nhiệm vì vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama, vì cho rằng ông này đã không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Đây bị cho là một trong những lý do khiến Ankara chuyển hướng sang mua hệ thống S-400 của đối thủ Nga.

Tổng thống Mỹ đưa ra quan điểm nhẹ nhàng với Thổ Nhĩ Kỳ, trong cảnh khối NATO có nhiều mâu thuẫn

Quan điểm này vừa được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong cuộc gặp lãnh đạo các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Anh, nhân kỉ niệm 70 năm thành lập.

Tại đây, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời không đồng ý trước sức ép của các nước NATO đòi loại Ankara khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.