Audio 6-1-2018: Tổng giám đốc Bavico Nha Trang chứa mại dâm cao cấp

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố Tổng giám đốc Bavico Nha Trang chứa mại dâm cao cấp; Đôi nam nữ bị trộm hơn 1,1 tỷ đồng khi ngủ trên ôtô; Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 13.000 viên thuốc lắc; Thổ Nhĩ Kỳ không "cầu xin" để được gia nhập EU…

Bản tin phát thanh ngày 6-1-2018.

*Ngày 5-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can về tội chứa mại dâm đối với Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt và là chủ đầu tư dự án Bavico International Hotel Nha Trang (KS Bavico) ở số 2 Phan Bội Châu, phương Xương Huân, TP Nha Trang.

Trước đó vào đêm 24-10-2017, Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính 3 phòng không số ở tầng 8, 29 và 23 KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm.

Cảnh sát phát hiện hơn 20 gái mại dâm được chứa chấp trong khách sạn Bavico Nha Trang.

*Ngày 5-1, trình báo với Công an tỉnh Bình Thuận, người đàn ông 40 tuổi (quê Nam Định) cho biết hai hôm trước chạy ôtô chở người phụ nữ ghé vào đậu ở cây xăng tại xã Hàm Hiệm (huyện Hàm Thuận Nam) và ngủ trên xe. Gần hai giờ sau, tỉnh giấc, ông lái ôtô rời đi về hướng Nha Trang. Đến huyện Tuy Phong, họ phát hiện mất túi xách đựng hơn 1,1 tỷ đồng cùng các loại giấy tờ.

Qua trích xuất camera an ninh tại cây xăng, cảnh sát phát hiện hơn một giờ sau khi hai người đậu ôtô để ngủ, có hai kẻ gian mở cửa xe trộm tài sản.

Mất hơn 1 tỷ đồng vì ngủ quên trên xe ô tô.

*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP HCM) ngày 5-1 tạm giữ Nguyễn Văn Toàn (41 tuổi) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, Toàn nằm trong chuyên án ma túy lớn của Bộ Công an xác lập, là đấu mối cung cấp thuốc lắc, hàng đá cho nhiều đại lý tại TP.HCM. Mới đây, khi nhận tin Toàn mua mẻ hàng lớn từ đầu nậu ở Campuchia về TP.HCM, trinh sát đã mai phục, chặn bắt trên đường 38 (quận 4). Khám xét cốp xe máy, cảnh sát phát hiện hơn 13.000 viên thuốc lắc và nửa kg hàng đá được giấu trong các túi cà phê.

Đối tượng Toàn và tang vật ma túy.

*Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 5-1 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không "cầu xin" để được công nhận là thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU). Ông Erdoğan, hiện đang có chuyến thăm Pháp, thậm chí còn nêu ra khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút khỏi kế hoạch xin gia nhập EU.

Liên quan cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Syria, ông Erdogan chỉ trích sự thờ ơ của EU, khi chỉ tài trợ một số tiền nhỏ trong tổng số đã cam kết. Ông chỉ rõ Thổ Nhĩ Kỳ đang cưu mang 3,5 triệu người dân Syria, trong đó 270.000 người đang phải sống trong những lán trại và các thùng container.

*Ngày 5-1, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon bày tỏ hy vọng rằng cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên vào tuần tới có thể mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa hai miền bị đình trệ lâu nay.

Phát biểu với báo giới, ông Cho Myoung-gyon cho biết việc nối lại đàm phán liên Triều có thể mở đường cho cải thiện quan hệ giữa hai miền. Ông nhấn mạnh quan hệ tốt hơn có thể trở thành "chất xúc tác" giúp giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.