[Audio 5-7-2020] Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Lộ đề thi lớp 9, hàng nghìn học sinh THCS Gia Lai phải thi lại; Quy định không được đặt tên con quá dài sắp có hiệu lực; Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ; Mỹ diễu hành bằng máy bay chào mừng ngày Quốc khánh; Thế giới ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày; “Nổi như cồn” vì đeo khẩu trang vàng giá gần 4.000 USD.

Lộ đề thi lớp 9, hàng nghìn học sinh THCS Gia Lai phải thi lại

Chiều 4-7, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP Pleiku (Gia Lai) xác nhận có xảy ra tình trạng lộ đề thi kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 môn Ngữ văn lớp 9. Sau khi thi xong môn Ngữ văn sáng 3-7, các em học sinh phát hiện thông tin trên internet trùng khớp với đề thi. Chiều cùng ngày, Phòng GD-ĐT Pleiku yêu cầu các trường tạm ngừng chấm bài và niêm phong tại trường.

Sáng 6-7, Phòng GD-ĐT TP Pleiku sẽ sắp xếp để học sinh lớp 9 tại 21 trường THCS trên địa bàn thành phố thi lại môn Ngữ văn nhằm bảo đảm yếu tố công bằng. Ngoài ra, ngành giáo dục đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ quy trình để xử lý nghiêm sai phạm.

Quy định không được đặt tên con quá dài sắp có hiệu lực

Từ ngày 16-7, việc xác định họ, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật, giữ gìn bản sắc dân tộc, không đặt tên quá dài, khó sử dụng. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 04/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch.

Việc đặt tên hiện nay không có quy định cụ thể. Nhiều người tên quá dài, khi làm chứng minh nhân dân, bằng lái xe phải viết tắt chữ đệm. Như chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương ở Đồng Nai đã làm thủ tục xin đổi tên thành Nguyễn Thị Kim Phương cuối năm 2019. Lý do là khi đi làm thẻ ngân hàng, tên của chị nhiều chữ, các chữ đều dài nên không thể làm thẻ.

Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm để tống tiền thiếu nữ

Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ chuyển lên cấp trên thụ lý theo thẩm quyền vụ án Chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, chị G. (trú ở Bình Dương) bị đối tượng Đặng Văn Thành (32 tuổi, quê Tây Ninh) dùng clip nhạy cảm hai người quan hệ để tống tiền.

Sợ bị lộ clip nên lần thứ nhất, nạn nhân đưa cho Thành 15 triệu đồng. Tuy nhiên, đến lần hai, khi Thành đề nghị chuyển 20 triệu đồng nữa thì nạn nhân cầu cứu nhóm “hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải. Khi Thành vừa nhận tiền từ chị G tại điểm hẹn là một khách sạn ở xã Bình Mỹ thì “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội ập đến đưa về trụ sở công an làm việc.

Mỹ diễu hành bằng máy bay chào mừng ngày Quốc khánh

Một trong những hoạt động chủ đạo của lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của Mỹ năm 2020 là màn diễu hành bằng máy bay tại Thủ đô Washington D.C. Tại 4 thành phố khác của Mỹ gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore cũng có hoạt động tương tự ở quy mô nhỏ hơn.

Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những ngày gần đây. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích việc tổ chức các cuộc biểu tình và các chương trình tụ họp cộng đồng khác vào những ngày nghỉ lễ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm.

Thế giới ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong ngày 4-7, trên toàn cầu đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 kỷ lục với 212.326 trường hợp. Kỷ lục trước đó về sự gia tăng số ca nhiễm trên toàn cầu là 189.077 trường hợp được ghi nhận hôm 28-6.

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, có tổng cộng 11,4 triệu người đã nhiễm virus với gần 533.000 trường hợp tử vong trong vòng 7 tháng qua, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Các điểm nóng về virus corona vào lúc này là Mỹ, Brazil và Ấn Độ, nơi chiếm phần lớn số ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn cầu.

 “Nổi như cồn” vì đeo khẩu trang vàng giá gần 4.000 USD

Shankar Kurade, một công dân bang Maharashtra, Ấn Độ trở nên nổi tiếng sau khi ông đeo khẩu trang bằng vàng cứng trị giá 4.000 USD giữa thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành mạnh tại nước này.

Khẩu trang vàng nặng khoảng 2,5kg, với tổng chi phí là 3.869 USD, có lỗ thông khí để giúp việc hít thở được dễ dàng. Ông Kurade khẳng định, bản thân sẽ tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc về giãn cách xã hội dù sở hữu một đồ vật rất đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều người. “Niềm đam mê vàng của gia đình tôi là điều mà mọi người trong vùng đều biết, nhưng một chiếc khẩu trang bằng vàng khiến mọi người đều tò mò về nó”, ông Kurade chia sẻ.