Audio 5-3-2018: Lời khai của nam thanh niên vào khách sạn tự sát cùng bạn gái

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sáng nay tàu sân bay Mỹ vào vịnh Đà Nẵng; Một thanh niên vượt nhiều lớp an ninh đột nhập lên máy bay ở Vinh; Lời khai của nam thanh niên vào khách sạn tự sát cùng bạn gái; Mỹ thừa nhận Nga giành chiến thắng chiến lược ở Syria và trên toàn thế giới…

Bản tin phát thanh ngày 5-3-2018.

*Sáng 5-3, 3 tàu Mỹ gồm tàu sân bay, tàu tuần dương và tàu khu trục cùng khoảng 6.500 thủy thủ đã vào đến vịnh Đà Nẵng (vùng biển Việt Nam) để bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố đến ngày 9-3.

Trước đó trong hai ngày 3 và 4-3, máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã đón đoàn lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Đà Nẵng từ sân bay quốc tế Đà Nẵng ra ngoài khơi tham quan tàu sân bay (fly-out), khi con tàu này đang ở vùng biển quốc tế.

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson.

*Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh số tiền 10 triệu đồng mỗi người, đồng thời rút giấy phép hành nghề hai tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng.

Những người này phải chịu trách nhiệm khi để một nam thanh niên vượt hàng rào an ninh, lên chuyến bay sắp cất cánh VN 1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh, vào 13h ngày 3-3. Vụ việc được đánh giá là uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

*Công an quận 9, TPHCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị Nhung (SN 1997, sinh viên một trường Đại học ở TPHCM, quê tỉnh Vĩnh Long) tại một khách sạn ở quận 9, và người bạn trai tên Dũng, SN 1996, trú tại quận 9, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi được các bác sĩ cứu chữa, Dũng đã hồi phục và có những khai báo bước đầu với cơ quan điều tra. Dũng cho biết mình và chị Nhung yêu nhau nhưng do bị gia đình người yêu ngăn cản, trong đó một phần vì Dũng có hình xăm trên cơ thể. Buồn chán nên Dũng cùng người yêu thuê khách sạn, uống nhiều loại thuốc để tự tử. Đến khi tỉnh dậy, phát hiện người yêu đã chết Dũng tiếp tục dùng vật nhọn cắt vào cổ tay để tự tử, cho đến khi được người thân phát hiện.

*Ngày 5-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo trong vụ án 18 lần vỡ đường ống nước sạch Sông Đà. Theo đó, 18 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, dự án nước sạch Sông Đà - Hà Nội, do Tổng Cty Vinaconex làm chủ đầu tư, xây dựng từ 2004 đến 2009. Quá trình khai thác, từ tháng 2-2012 đến tháng 10-2016, tuyến ống của hệ thống cấp nước Sông Đà đã bị vỡ 18 lần với 23 cây ống composite cốt sợi thủy tinh bị hư hỏng.

Việc vỡ ống nước khiến đơn vị khai thác phải chi hơn 16,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; làm 177.000 hộ dân bị mất nước sinh hoạt trong 386 giờ với lưu lượng nước bị ngừng trệ hơn 1,7 triệu m3.

Xét xử vụ án làm vỡ đường ống nước sông Đà.

*Tạp chí quân sự Military Review của Trung tâm Binh chủng Hợp thành quân đội Mỹ mới đây thừa nhận, Nga đã giành chiến thắng chiến lược không chỉ ở Syria mà còn trên toàn thế giới.

Bài báo cũng thừa nhận rằng, việc Nga can thiệp quân sự tại Syria đã đem đến thành công cho đất nước này trên 3 mặt trận: quân sự, ngoại giao và chính trị. Nga đã ngăn cản được ý đồ lật đổ chính quyền Syria của Mỹ, phá vỡ thế cô lập chính trị, và buộc Washington phải đàm phán với Moscow một cách bình đẳng. Qua đó cho thấy, Nga là cường quốc với sức mạnh to lớn trong nền chính trị quốc tế.

*Liên quan vụ nổ nghiêm trọng tại thành phố Leicester, miền Trung nước Anh ngày 25-2 vừa qua khiến 5 người thiệt mạng và phá hủy một tòa nhà, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm thứ 6 trong ngày 4-3. Theo cảnh sát thành phố, nghi phạm nêu trên khoảng 40 tuổi, đến từ Đông Anglia, bị nghi phạm tội ngộ sát và đang được cảnh sát thẩm vấn.