Audio 29-7-2016: Bắt giữ đối tượng ngáo đá đập ô tô, phá cây ATM

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng ngáo đá đập ô tô, phá cây ATM; Khởi tố nữ giám đốc công ty trốn thuế, giấu doanh số bán hàng hơn 73 tỷ đồng;  IS tung video kẻ tấn công nhà thờ kêu gọi hủy diệt nước Pháp; Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga…

Bản tin phát thanh ngày 29-7-2016

* Sáng 28-7, sau khi nhậu say, Nguyễn Tân Thanh (27 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã dùng một tuýt sắt dài đập phá một xe mô tô và đập vỡ kính một chiếc ô tô 7 chỗ khác của người dân địa phương sống tại phường Khánh Xuân. Chưa dừng lại, đối tượng Thanh tiếp tục đến cây ATM gần đó để đập phá cửa kính và phá trụ rút tiền. Nhận được tin báo, Công an phường Khánh Xuân phối hợp với ngành chức năng địa phương đã tổ chức bắt giữ đối tượng Thanh. Tại cơ quan công an, đối tượng Thanh khai nhận đã từng đi tù và trước đó có sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra

* Ngày 28-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi), trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế. Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2015 đến tháng 6-2016, Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền gần 8 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định việc kinh doanh do Lan đứng đầu là một dạng kinh doanh đa cấp, đã mở rộng hoạt động ra khoảng 10 tỉnh, thành phố và có nhiều dấu hiệu vi phạm.

* Ngày 29-7 tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở nệm mút khiến nhà xưởng hàng ngàn mét vuông của cơ sở này bị thiêu rụi hoàn toàn. Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, công nhân đang làm việc trong xưởng thấy khói bốc lên và đi kiểm tra thì phát hiện cháy, mọi người cùng nhau hô hoán để dập lửa. Nhận được tin báo, đội PCCC Bình Dương đã điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, sau hơn 3h đám cháy mới được khống chế.

Lực lượng chức năng đã rất vất vả khống chế đám cháy

* Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Trong 24h đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía Biển Đông.

* Theo Reuters, ngày 28-7, hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố một đoạn video, trong đó có cảnh một trong hai kẻ tấn công một nhà thờ ở Pháp hai ngày trước đó kêu gọi toàn bộ người Hồi giáo hủy diệt quốc gia châu Âu này. Hiện tính xác thực của đoạn băng vẫn chưa được kiểm chứng.

Một trong 2 kẻ  tấn công nhà thờ ở Pháp xuất hiện trong video do Amaq, hãng tin có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo, đăng tải ngày 28-7

* Tờ Hurriyet ngày 28-7 đưa tin cho biết, cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã thừa nhận chính ông là người ra lệnh cho phép các lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga gần khu vực biên giới với Syria hồi tháng 11-2015. Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên ngày 27-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ việc này.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu

* Trong phát biểu tại Đại học Fordham ngày 28-7, ông James Comey Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, lực lượng chống khủng bố đang tập trung vào khả năng hàng trăm chiến binh của IS đang tràn vào tây Âu và thực hiện các vụ tấn công như ở Paris, Brussels gần đây. Nguy cơ chúng tràn vào Mỹ cũng rất lớn, ông dự báo liên quân do Mỹ dẫn đầu cuối cùng sẽ tiêu diệt được IS nhưng sẽ dẫn đến một hậu quả khôn lường là các chiến binh khủng bố sẽ phân tán khắp thế giới.