Audio 29-3-2018: Bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp hung khí qua mạng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ quán karaoke cùng nhân viên vào tù vì đánh chết khách; Chủ tịch xã nhận là người gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong; Bắt đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp vũ khí qua mạng ở TP.HCM; Iraq nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ...
 

Bản tin phát thanh ngày 29-3-2018.

*Chiều 28-3, TAND Hà Nội đã xét xử vụ án chủ quán karaoke và nhân viên đánh chết khách. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Hòa (33 tuổi, chủ quán karaoke 86 ở khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) án chung thân; Đặng Văn Hạnh (25 tuổi) nhân viên của quán, 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tối 8-1-2017, anh T, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đưa vợ con cùng bạn bè đến quán karaoke của Trịnh Xuân Hòa hát. Sau đó, anh T đưa con về trước. Trong lúc đứng trước cửa quán karaoke chờ vợ quay lại lấy đồ, anh T xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Xuân Hòa. Sau đó, Hoà và Đặng Văn Hạnh, nhân viên của Hòa cùng cùng lao tới tấn công anh T khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hòa (áo khoác sẫm) và Hạnh tại phiên tòa.

*Ngày 29-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, tối 17-3, Đạt đi nhậu về đến nhà thì xảy ra cự cãi với ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), cha vợ của Đạt. Trong lúc cự cãi, Đạt dùng gậy đánh nhiều cái vào vùng mặt ông Trọng gây chấn thương nặng, dẫn đến tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

*Liên quan đến việc chiếc xe ô tô của chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong ngày 23-3 vừa qua, lãnh đạo công an huyện Tiên Lữ xác nhận ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) đã đến cơ quan điều tra trình diện và nhận là người đã lái chiếc xe ô tô gây tai nạn chiều 23-3.

Trước đó, ngày 24-3, Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, con trai ông Thụy) đến cơ quan công an huyện Tiên Lữ trình diện và nhận là người đã lái chiếc xe ô tô kể trên. Tuy nhiên, lời khai không trùng khớp với chứng cứ vụ việc.

*Chiều 28-3, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây chuyên mua bán, tàng trữ số lượng lớn đao, kiếm, công cụ hỗ trợ do Tô Quốc Toàn (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu.

Số hung khí bị công an thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-3, lực lượng công an phối hợp đã theo dõi, phát hiện Vũ Thạch Vĩ (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) giao mã tấu cho một người ở con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) nên ập vào bắt quả tang. Qua đấu tranh, Vĩ khai đang giao hàng cho chủ là Tô Quốc Toàn. Tiếp đó, công an tiếp tục ập vào nhà Toàn và phát hiện hàng trăm cây dao, kiếm, mã tấu... Bắt khẩn cấp Tô Quốc Tòan. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai mua số hung khí và công cụ hỗ trợ trên từ Móng Cái, Quảng Ninh về để bán trên mạng kiếm lời.

*Ngày 28-3, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết sản lượng dầu mỏ của nước này không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song khẳng định rằng nền kinh tế Iraq không nên chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ.

Iraq hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia. Số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq cho hay, kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này đã đạt hơn 5,76 tỷ USD chỉ trong riêng tháng 2/2018. Theo Ngân hàng Trung ương Iraq, dự trữ ngoại tệ của nước này hiện đã ở vượt 50 tỷ USD.

Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Kirkuk, Iraq ngày 7/3/2017. 

*Ngày 28-3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố chính phủ nước này sẽ chi thêm 600 triệu bảng Anh (tương đương 848,6 triệu USD) cho ngân sách quốc phòng giai đoạn 2018-2019 để phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngân sách quốc phòng bổ sung này sẽ được chi cho các chương trình phát triển loại tàu ngầm hạt nhân Dreadnought, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2030.