Audio 28-12-2017: 4 du khách nước ngoài bị cuốn trôi ở biển Nha Trang, 1 người tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bốn du khách nước ngoài bị nước cuốn ở bãi biển Nha Trang; Miền Bắc đón Tết dương lịch trong rét đậm, rét hại; Bi kịch chồng đâm vợ rồi tự vẫn trong phòng ngủ; Triều Tiên không dùng lương công nhân để tài trợ chương trình vũ khí; Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì kế hoạch kiểm soát người thất nghiệp…

Bản tin phát thanh ngày 28-12-2017.

*Nguồn tin cho biết, trưa 27-12, anh Vladislav Sharolov (33 tuổi, quốc tịch Nga) cùng nhóm bạn đến bãi biển ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) chơi. Lúc sau, họ xuống tắm, bị sóng cuốn ra cách bờ hơn 100 m, rơi vào vùng nước xoáy. Thấy nhóm du khách chới với, lực lượng cứu hộ tuần tra phát hiện vội bơi đến cứu, ba người được đưa vào bờ. Riêng anh Vladislav Sharolov mất tích, được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong.

4 du khách tắm biển bị sóng cuốn trôi, 1 người tử vong.

*Trong ngày 30-12, các tỉnh miền Bắc phổ biến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Các ngày 31-12 đến ngày 1-1, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nền nhiệt khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng thấp, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Tại các tỉnh miền Trung, trời nhiều mây, có mưa rải rác ở Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh.

*Chiều 27-12, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: kết quả điều tra bước đầu vụ án mạng 2 người tử vong tại xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình) là do chồng giết vợ rồi tự sát.

Trước đó, rạng sáng 25-12, tại căn nhà ở xã Loan Mỹ, người dân nghe tiếng kêu cứu của con gái anh Giàu (42 tuổi) và chị Tiên (35 tuổi, vợ anh Giàu). Khi hàng xóm chạy đến, hai vợ chồng này đã tử vong trong phòng ngủ.  Thời điểm xảy ra vụ việc, người con gái nghe tiếng kêu cứu của mẹ ruột nên chạy vào phòng ngủ thì thấy cha cầm dao tự đâm vào bụng dẫn đến tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Công an đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.

*Chiều 27-12, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi) mức án 16 năm tù, Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

13 đồng phạm còn lại nhận 5-14 năm tù về cùng tội danh. Sau khi chấp hành xong hình phạt chính, mỗi bị cáo bị quản thúc 3-5 năm tại địa phương.

Năm 2016, nhóm đối tượng trên đem bom xăng đến sân bay Tân Sơn Nhất, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích làm cháy nổ sân bay vào dịp lễ 30-4. Rất may vụ việc chưa gây nguy hiểm về tính mạng con người.

Tuyên án các bị cáo trong vụ đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

*Theo Reuters, ngày 28-12, một nhóm chuyên gia do Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ định cho biết không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng của khoản tiền lương do các công ty Hàn Quốc chi trả cho công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong sang mục đích tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này.

Sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa tầm xa hồi năm ngoái, Hàn Quốc đã đóng cửa khu công nghiệp chung giữa hai nước, vốn được đặt tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, nơi các nhà máy Hàn Quốc thuê lao động Triều Tiên.

*Kế hoạch siết chặt kiểm soát và trừng phạt những người thất nghiệp không tích cực tìm kiếm việc làm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt của các đảng cánh tả và đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN).

Kế hoạch "bí mật" này, vì cho đến nay chưa hề được công bố chính thức, đã bị tuần báo Carnard enchainé ra ngày 27/12 đưa ra công luận, khi trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Lao động Pháp; trong đó vạch ra biện pháp tăng cường kiểm soát khi yêu cầu những người thất nghiệp phải thực hiện hàng tháng một báo cáo liệt kê tất cả các bước thực hiện để tìm kiếm việc làm mới.