[Audio 27-05-2019] Truy tìm người vứt xác lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xuống kênh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Tĩnh truy tìm người vứt xác lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xuống kênh; Nghi vấn thiếu nữ giao gà bị sát hại vì mẹ tham gia buôn ma túy; Bắt nóng hai nghi phạm đâm chết người trên đường phố; Miền Bắc mưa lớn, miền Nam nắng nóng xen lẫn mưa dông; Iran bác tin khởi động đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng; Iraq: Đánh bom xe gây nhiều thương vong ở khu vực Tây Bắc…

* Hà Tĩnh truy tìm người vứt xác lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi xuống kênh

Ngày 27-5, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, Chi cục Thú y vùng 3 đã có kết luận mẫu xét nghiệm từ 30 xác lợn chết bị vứt xuống kênh thủy nông N9 đoạn chảy qua xã Thạch Lạc tối 24-5 vừa qua, tất cả đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng đã cử lực lượng truy tìm người vứt xác lợn nhiễm dịch bệnh xuống kênh. Khi xác định được thủ phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người dân phát hiện 30 xác lợn đang trong quá trình phân hủy trôi trên kênh. Tất cả số lợn chết này đều dương tính với dịch tả lợn Châu Phi

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24-5, trong lúc đi kiểm tra thủy lợi, người dân xã Thạch Lạc phát hiện trên kênh N9 có khoảng 30 xác lợn chết đựng trong bao tải, trọng lượng 20 kg đến 40 kg mỗi con, đang trong quá trình phân hủy.

* Nghi vấn thiếu nữ giao gà bị sát hại vì mẹ tham gia buôn ma túy

Sáng 27-5, cơ quan CSĐT – CAT Điện Biên cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh giao gà chiều 30 Tết bị sát hại, đơn vị này xác định, bà Trần Thị Hiền, mẹ của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến nhóm thủ phạm gây án với con gái của bà, do cùng tham gia một đường dây ma túy.

Công an Điện Biên cho rằng những việc làm của người mẹ có thể là nguyên nhân khiến nữ sinh bị nhóm người nghiện ma túy lập mưu khống chế, cưỡng bức và sát hại. Nhà chức trách đang củng cố chứng cứ với bà Hiền, không phụ thuộc nghi phạm này có nhận tội hay không.

Hiện, nhiều người liên quan đường dây ma túy nói trên đã bị xử lý. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên

* Bắt nóng hai nghi phạm đâm chết người trên đường phố

Sáng 27-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn TP Kon Tum ngày 26-5.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Pòng và Drit, cùng ngụ tại phường Quang Trung, TP Kon Tum.

Trước đó, rạng sáng 26-5, anh Lê Văn Quang (33 tuổi, ngụ phường Trường Chinh, TP Kon Tum) đi xe máy đến ngã tư đường Bà Triệu và Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Kon Tum thì bất ngờ bị Pòng và Drit dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Anh Quang bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục xuống và chết trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu bởi một vết đâm thấu ngực.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức truy bắt được hai nghi phạm.

* Miền Bắc mưa lớn, miền Nam nắng nóng xen lẫn mưa dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-5, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén đi qua Bắc Bộ nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có khả năng mưa to đến rất to.

Vùng Nam Trung Bộ xuất hiện mưa dông

Trong khi đó các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to như huyện Bắc Quang 70mm và huyện Việt Lâm (Hà Giang) 87mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ ngày 27 đến 29-5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Iran bác tin khởi động đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26-5 lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã khởi động đàm phán với Washington để giải quyết bất hòa giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ: "Không có đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp giữa Iran và Mỹ."

Ông Mousavi đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp lại những thông tin được truyền thông Kuwait đăng tải trước đó cho rằng Iran và Mỹ đã bắt đầu đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi 

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đặc biệt thời gian gần đây Washington gia tăng sức ép tối đa với Tehran bằng cách chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với tám quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran.

* Iraq: Đánh bom xe gây nhiều thương vong ở khu vực Tây Bắc

Ngày 26-5, quân đội Iraq cho biết đã có năm người thiệt mạng và  tám người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra tại một ngôi làng phía Tây Bắc, gần biên giới Syria.

Theo tuyên bố của quân đội Iraq, chiếc xe đỗ gần một khu chợ ở làng Oweinat, thuộc tỉnh Nineveh, khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ba năm sau khi IS chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn của Iraq, năm 2017, giới chức nước này đã tuyên bố đánh bại tổ chức Hồi giáo cực đoan trên. Tuy nhiên, sau đó, các tay súng IS đã đổi chiến thuật chuyển sang các cuộc tấn công kiểu du kích.

Tháng 1-2018, IS đã tiến hành hai vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Baghdad khiến 31 người thiệt mạng. Hiện các chi nhánh của IS đang âm thầm hoạt động vẫn bị quy trách nhiệm gây ra những vụ tấn công trên toàn quốc suốt 2 năm qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.